(GLO)-Giữa vùng đất võ Bình Định xưa, cụm Tháp Bánh Ít vẫn sừng sững trên đồi cao xã Tuy Phước Bắc. Qua bao thế kỷ, những tháp gạch Chămpa cổ vẫn lưu giữ hình hài gần như nguyên vẹn, kể lại câu chuyện về bàn tay và trí tuệ của người xưa.
(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.
(GLO)- Ngày 22-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và Báo Tiền Phong tổ chức ghi hình quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng khi báo chí phản ánh việc thi công tháp Bánh Ít có dấu hiệu vi phạm, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao nên tiếp thu ý kiến, trao đổi kịp thời, chứ tắt điện thoại, né tránh báo chí là không được.
Ngày 8-4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, việc đưa máy đào vào thi công trong vùng lõi khu vực bảo vệ vòng 1 tháp Bánh Ít là vi phạm Luật Di sản văn hóa, cần đình chỉ dự án.
Tu bổ, tôn tạo là một trong những việc cấp bách để bảo vệ, gìn giữ di sản ngàn năm, song với cách ứng xử với di tích như khoan thủng tường gạch cổ, đóng đinh vào tháp, đem máy ủi tới san lấp mặt bằng… như cách mà đơn vị thi công làm với di tích tháp Chăm ở Bình Định (tháp Bánh Ít) vừa qua không khỏi khiến nhiều người xót xa.
Nhiều chuyên gia khảo cổ đặt ra nghi vấn, vì sao không dừng thi công để xem xét, tiến hành khai quật khi phát hiện mảnh vỡ của tượng đá và mảnh vỡ này có phải do dùng máy cơ giới trong thi công?
Ngày 14.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Bánh Ít (ảnh, ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định).