Phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam: Kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân trước bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến chiều 5-11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vẫn đang nỗ lực sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.

Sẻ chia, hỗ trợ người dân trong những lúc khó khăn

Từ sáng 5-11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng-chống bão tại một số khu vực xung yếu, khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn như: khu vực tổ 58, khu phố 49 (tiếp giáp núi Bà Hỏa); khu vực núi Một (khu phố 58); khu vực đường Trần Thị Dừa (khu phố 58); khu A1 Bắc sông Hà Thanh (thuộc khu phố 63); khu vực 9-làng chài Hải Minh; các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân và trường học trên địa bàn.

b4e6a68bdff853a60ae9.jpg
Người dân phường Quy Nhơn chủ động cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn mùa bão. Ảnh: T.D

Trong quá trình kiểm tra, lãnh đạo phường đã quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống bão; vận động người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; thực hiện sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng của phường chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.

Làng chài Hải Minh (khu vực 9, phường Quy Nhơn) có 433 hộ với gần 1.800 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển và nuôi trồng hải sản. Những ngày qua, bộ đội, đoàn thanh niên và người dân cùng chung tay chằng chéo nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn.

c8b519837af0f6aeafe1.jpg
Bộ đội, đoàn thanh niên và người dân làng chài Minh Hải cùng chung tay chằng chéo nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Văn Tiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực 9, cho biết: “Chính quyền luôn túc trực hỗ trợ người dân tránh trú bão và khuyến cáo bà con nếu ở nơi không an toàn thì di chuyển đến nơi kiên cố để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, hỗ trợ trong những lúc khó khăn”.

Với tinh thần “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ”, Đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan ra quân khơi thông cống thoát nước, phát dọn cây xanh, tạo dòng thoát lũ tại khu dân cư, hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ neo đơn, gia đình khó khăn chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đoàn phường cũng phối hợp cùng chính quyền theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn; trực tại các đập tràn, tuyến giao thông xung yếu để hỗ trợ người dân qua lại, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

3c4360e11d9291ccc883.jpg
Đoàn phường Quy Nhơn hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Dương Linh

“Mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích tại chỗ mà còn là cầu nối truyền thông tin, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó khi bão đến”-chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - cho biết.

Đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND phường Quy Nhơn Nam cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; kích hoạt Đội xung kích và phân công thành viên trực tiếp xuống từng từng khu phố nắm thực tế, chỉ đạo xử lý tại chỗ.

ho-tro-nuoi-dan-di-doi-den-noi-an-toan-tranh-bao-13.jpg
Phường Quy Nhơn Nam thành lập 3 Tổ công tác di dời, sơ tán dân cư tại các vùng xung yếu. Ảnh: ĐVCC

Phường Quy Nhơn Nam đã thành lập 3 Tổ công tác di dời, sơ tán dân cư tại các vùng xung yếu. Mỗi tổ phụ trách một nhóm địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm rà soát, thông báo, hướng dẫn và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Tổng số hộ dân nằm trong vùng nguy cơ, vùng xung yếu dự kiến di dời của phường là 359 hộ/1.224 nhân khẩu. Tính đến 19 giờ ngày 5-11, phường đã thực hiện di dời 483 người/1.224 nhân khẩu (140/348 hộ) tại khu vực nguy cơ cao sang nơi an toàn.

z7193094274518-01d742e0e9ca83f997af12349c879cf5.jpg
Tổ công tác của Phường Quy Nhơn Nam vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, phường cũng ban hành chính sách hỗ trợ người dân tự sơ tán, sơ tán tập trung nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo đời sống thiết yếu cho người dân vùng ảnh hưởng bão lũ.

Đồng thời, tổ chức cắt tỉa, xử lý cây xanh mục gốc; kiểm tra miệng hố ga, khơi thông rãnh thoát nước; cấp phát 4.500 bao cát cho các khu phố để chằng chống nhà cửa; dự trữ gạo, mì tôm, nước uống, thực phẩm thiết yếu phục vụ dân; chuẩn bị phương tiện, thuốc, tổ cấp cứu lưu động, xe cứu thương trực 24/24.

"39 thành viên của Đội Thanh niên xung kích phường kịp thời có mặt để cùng người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn trước bão tại các khu dân cư. Trong những ngày tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng trực ứng phó, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác để hỗ trợ người dân kịp thời khi có tình huống khẩn cấp”-chị Bùi Thị Thanh Loan - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam - thông tin.

z7193094298329-4843caa0002ca851fc2e87f4b7003721.jpg
Thành viên của Đội Thanh niên xung kích phường Quy Nhơn Nam kịp thời có mặt để phối hợp chằng chống nhà cửa cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các tổ công tác được thành lập để rà soát, vận động và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là tại những khu vực ven suối, chân đồi có nguy cơ sạt lở.

Chúng tôi luôn xác định phương châm “chủ động phòng hơn chống”, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu”.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null