Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Trưởng-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Để bảo đảm thực hiện công tác dân tộc trong bối cảnh mới, Sở đã triển khai những giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

Với vai trò cơ quan tham mưu, chuyên trách, Sở Dân tộc và Tôn giáo luôn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc.

Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng theo dõi tình hình an ninh chính trị, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng tôn giáo; từ đó tham mưu biện pháp xử lý, hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, Sở đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các chương trình, dự án được giao đều được Sở phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu.

Các văn bản chỉ đạo về chính sách dân tộc được tham mưu ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho toàn tỉnh trong tổ chức thực hiện.

cong-tac-dan-toc-1.jpg
Công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: S.C

Ông có thể cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai ra sao?

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia được tổ chức bài bản, có trọng tâm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tạo cơ sở để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Ngay trong thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 1.568,7 tỷ đồng, bao gồm cả vốn các năm trước chuyển sang. Đến nay, tỉnh đã giải ngân 543,9 tỷ đồng, đạt 34,7%; riêng vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 50,8%.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là vốn phân bổ từ Trung ương chậm khiến thời gian thực hiện trong năm 2025 bị rút ngắn.

Giai đoạn đầu sau sáp nhập, việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cũng ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án. Một số nội dung, dự án chưa được tháo gỡ triệt để vướng mắc, dẫn đến chậm tổ chức thực hiện.

Dù vậy, các cơ quan, địa phương đang tập trung xử lý khó khăn, bảo đảm tiến độ chung. Chúng tôi xác định việc đẩy nhanh giải ngân có ý nghĩa then chốt vì đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển vùng DTTS.

cong-tac-dan-toc-3.jpg
Kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Ảnh: S.C

Với đặc thù tỉnh Gia Lai rộng hơn 21.000 km², có 47 dân tộc cùng sinh sống, công tác dân tộc thời gian qua có những điểm nhấn nào đáng chú ý, thưa ông?

Toàn tỉnh hiện có 135 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, theo kết quả phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 202-2025, có 65 xã khu vực III và 500 thôn, làng đặc biệt khó khăn, ngoài ra còn có 7 xã biên giới.

Qua rà soát cho thấy, toàn tỉnh có 28.369 hộ nghèo, trong đó có 23.262 hộ nghèo người DTTS, chiếm 12,95% tổng số hộ người DTTS.

Sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào DTTS; UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 43/KH-UBND.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở đã tham mưu phân công kết nghĩa đối với 503 thôn, làng. Hoạt động kết nghĩa là sự tiếp nối ý nghĩa từ các chỉ thị trước đây của 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), khẳng định sự quan tâm xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh đối với đồng bào DTTS.

Trong năm 2025, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo thống nhất từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh, công tác dân tộc có nhiều chuyển biến rõ rệt.

KT-XH vùng DTTS khởi sắc; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư; đời sống người dân cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm 5,6% so với năm 2024.

Đặc biệt, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được trân trọng bảo tồn và phát huy, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null