Bàn giải pháp kết nối với doanh nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-4, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức hội thảo đào tạo kết nối với doanh nghiệp để tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các doanh nghiệp và đại diện một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền, địa phương, doanh nghiệp đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo và tạo việc làm cho lao động, nhất là thanh niên DTTS.

Hiện nay, lực lượng lao động tỉnh Gia Lai từ 15 tuổi trở lên là 929.693 người, chiếm 58,43% dân số toàn tỉnh. Hàng năm, toàn tỉnh có hơn 25.000 lao động bước vào tuổi lao động cần giải quyết việc làm, trong đó lao động DTTS chiếm đến 70%. Trường Cao đẳng Gia Lai mong muốn trao đổi một số giải pháp để có thể tạo mối quan hệ giữa Nhà nước-cơ sở đào tạo-doanh nghiệp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên DTTS. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và yêu cầu về nhân lực ngày càng cao, việc kết nối đào tạo với doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để tạo ra cơ hội việc làm cho thanh niên DTTS.

Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đinh Yến

Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại hội thảo, Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai-nhấn mạnh: “Trong kết nối đào tạo nghề cho lao động DTTS, nhà trường sẽ nắm được thông tin từ doanh nghiệp về nhu cầu việc làm, quy trình sản xuất đang áp dụng, từ đó sẽ điều chỉnh mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra cho người lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đặt hàng cho nhà trường, cùng với nhà trường nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm mới phục vụ thị trường. Đối với người học được tiếp cận với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, giúp cho người học, nhất là thanh niên DTTS nhanh chóng hình thành những kỹ năng cần thiết, phù hợp với vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Nhờ vậy, chất lượng và hiệu quả của hệ thống đào tạo được nâng cao, tránh lãng phí về đầu tư cho đào tạo nghề.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ đề như cách thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương trong việc phát triển các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao; tạo ra các chương trình thực tập và học nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động địa phương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đinh Yến

Hội thảo kết thúc với cam kết của các bên tham gia là tiếp tục hợp tác và thúc đẩy việc kết nối giữa đào tạo và doanh nghiệp, địa phương để tạo việc làm cho lao động DTTS của tỉnh trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null