Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh kết nghĩa với làng Kon Chang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-4, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kon Chang, xã Hà Tây.
Đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh và làng Kon Chang ký bản giao ước kết nghĩa. Ảnh: V.Đ
Đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh và làng Kon Chang ký bản giao ước kết nghĩa. Ảnh: V.Đ

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh và làng Kon Chang đã ký bản giao ước kết nghĩa. Theo đó, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện thường xuyên giữ mối liên hệ với làng Kon Chang; nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong làng; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc nảy sinh tại làng, đồng thời phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có giải pháp giải quyết kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên tuyên truyền vận động bà con đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng làng, xã, cụm dân cư an toàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, hỗ trợ, giúp đỡ làng Kon Chang tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phấn đấu hàng năm lựa chọn từ 3 hộ nghèo, khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ.

Làng Kon Chang vận động dân làng tích cực lao động sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kết nghĩa kịp thời thông tin tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của làng đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện để có giải pháp phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Bước ra khỏi vùng an toàn

(GLO)- Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng từng có lần phải đứng trước sự lựa chọn: Thay đổi hay giữ nguyên hiện trạng và lo sợ rằng liệu sự thay đổi ấy có là đúng đắn hay không?

Chị Siu H’Jeo (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) vui mừng được CLB trao bò sinh sản để chăn nuôi nhằm cải thiện thu nhập. Ảnh: K.H

Ayun Pa quan tâm trợ giúp phụ nữ khuyết tật

(GLO)- Xuất phát từ thực tiễn địa phương, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.