Nữ Phó Trưởng Công an xã gần dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có mặt trong buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn 7 (xã Bàu Cạn) vào tối 16-5, chúng tôi chú ý đến một nữ sĩ quan có tác phong nhanh nhẹn và gần gũi với người dân.

Cuối buổi, bà con trong thôn, nhất là chị em phụ nữ đều vây quanh chị để chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siu H’Thanh - Phó Trưởng Công an xã Bàu Cạn.

nu-pho-cong-an-xa-gan-dan-a1.jpg
Trung tá Siu H’Thanh tuyên truyền về các quy định của pháp luật. Ảnh: Thúy Trinh

Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siu H’Thanh là một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là “Blung Hlâu” (một biến tướng của “Tin lành Đê Ga” - P.V) từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngày 29-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Siu Yúi (SN 1958) và Siu Dok (SN 1986, cùng trú thôn 6, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Puih Dịp (ở thôn 7, xã Bàu Cạn) là một trong những trường hợp nghe theo Siu Yúi nhóm họp theo “Blung Hlâu”. Xét thấy hành vi của Puih Dip chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siu H’Thanh đã hướng dẫn gia đình Dip viết đơn xin khoan hồng để Dip được về với chồng và 3 con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Thanh, tại buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Puih Dip đã nhận lỗi và khuyên mọi người hãy từ bỏ cái gọi là "Blung Hlâu".

Bà con trò chuyện cùng trung tá Siu H’Thanh. Ảnh: Thúy Trinh
Bà con trò chuyện cùng Trung tá Siu H’Thanh. Ảnh: Thúy Trinh

Trung tá H’Thanh trải qua nhiều vị trí công tác. Từ ngày 1-7-2025, chị được phân công về công tác tại Công an xã Bàu Cạn; là chỉ huy phụ trách lĩnh vực an ninh, đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an xã.

Trung tá Siu H’Thanh chia sẻ: “Tôi là người con Jrai. Khi đến với các buôn làng, nói với bà con bằng tiếng nói của đồng bào mình thì bà con rất tin tưởng, cởi mở hơn khi trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống.

Chị em phụ nữ các buôn làng đều quý mến, quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tôi trong việc tiếp xúc, nắm bắt đời sống, tư tưởng, nguyện vọng của bà con. Trong các hoạt động của chính quyền địa phương sau sáp nhập, có những vấn đề bất cập, bà con cũng phản ánh, giúp tôi đề xuất các giải pháp tháo gỡ”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

null