Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai tập trung hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhờ đó, người dân từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động mua bán, góp phần mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm do đồng bào DTTS sản xuất.

Trong giai đoạn 2022-2024, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh và các địa phương hỗ trợ 6 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức 27 hội chợ, phiên chợ giới thiệu sản phẩm, 1 chương trình quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã và tham gia 2 phiên chợ nông sản vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức 1 mô hình tiêu thụ sản phẩm, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị tuyên dương các cá nhân tiêu biểu, tổ chức 19 lớp tập huấn với 1.084 lượt học viên tham gia và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi.

san-pham-nong-nghiep-cua-ba-con-vung-dong-bao-dtts-duoc-ho-tro-quang-ba-gioi-thieu-thong-qua-cac-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai.jpg
Sản phẩm nông nghiệp của bà con vùng DTTS được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu thông qua các chương trình xúc tiến thương mại. Ảnh: V.T

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) cho biết: Thông qua hình thức hội chợ, phiên chợ, các loại nông sản của đồng bào DTTS được giới thiệu đến nhiều khách hàng hơn. Từ đó, người dân mạnh dạn khởi nghiệp kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa của cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong vùng đồng bào DTTS dựa trên tiềm năng thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương.

Bà Đoàn Thị Vân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) cho hay: “Hội Nông dân xã vận động hội viên người đồng bào DTTS tham gia các hội chợ, phiên chợ được tổ chức trên địa bàn. Qua mỗi phiên chợ, bà con được giao lưu, mua bán nhiều mặt hàng đặc trưng, tìm kiếm cơ hội kết nối tiêu thụ cũng như có điều kiện tìm hiểu về các mô hình kinh tế hay để học hỏi làm theo”.

cac-san-pham-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-duoc-dua-di-trung-bay-gioi-thieu-tai-cac-phien-cho.jpg
Các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đưa đi trưng bày giới thiệu tại các phiên chợ. Ảnh: V.T

Không chỉ vận động, hỗ trợ bà con đưa sản phẩm đến bán tại các phiên chợ, cơ quan chuyên môn còn hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong hoạt động mua bán. Nhờ đó, đồng bào DTTS đã biết thực hiện thao tác mua bán hàng trên các nền tảng của mạng xã hội.

Chị Sáp (làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) chia sẻ: “Gia đình tôi có vườn cây ăn quả, mỗi khi thu hoạch thường đem ra chợ bán. Từ khi được hướng dẫn cách mua bán trên các trang mạng xã hội, số lượng khách hàng của tôi tăng lên. Để giới thiệu sản phẩm, tôi đã làm video về vườn cây ăn quả rồi livestream bán hàng. Ngoài đăng trên trang cá nhân, tôi còn chia sẻ đến các nhóm mua bán hàng trực tuyến để tìm kiếm thêm khách hàng”.

Theo chị Sáp, hầu hết thanh niên trong làng đều dùng điện thoại thông minh. Ngoài giải trí, họ còn biết mua hàng, thanh toán trực tuyến qua ngân hàng nên việc mua bán qua mạng vô cùng thuận tiện.

Để định hướng thanh niên người DTTS mạnh dạn khởi nghiệp, tháng 8-2024, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nguồn nhân lực thương mại và khởi nghiệp cho khoảng 60 đoàn viên, thanh niên là người DTTS.

Tại chương trình này, các đơn vị đã định hướng cho đoàn viên, thanh niên học hỏi các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, hướng dẫn cách tiếp cận thông tin công nghệ mới; ứng dụng các nền tảng số như: quét mã QR để giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn cách làm video, hình ảnh sản phẩm để giới thiệu trên nền tảng mạng xã hội.

Hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực cần thiết để thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại phù hợp với phong tục tập quán và quy mô sản xuất của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null