Gia Lai kích hoạt cao nhất phương án phòng, chống bão Kalmeagi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmeagi được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung bộ, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai phương án phòng, chống.

Không để người dân leo mái nhà chờ cứu hộ

Dự báo ngày 5-11, bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Các địa phương phải chủ động di dời dân tại vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; nếu để xảy ra thiệt hại do không tổ chức di dời kịp thời, sẽ xem xét xử lý kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch xã, phường có liên quan.

Hiện nay, các cấp, ngành và địa phương đang tập trung cao độ triển khai công tác ứng phó bão Kalmeagi, với các phương án phòng, chống được kích hoạt ở mức cao nhất.

Trong công tác ứng phó với đợt bão này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một trong những lực lượng chủ lực, đóng vai trò nòng cốt trong triển khai các phương án phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmeagi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các đơn vị quân đội của Bộ để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Quan điểm là chủ động, khẩn trương tuyên truyền và di dời sớm, không để đến khi người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ”.

nhon-chau-bao-ve-tai-san-nhan-dan-truoc-con-bao-so-13.jpg
Chiều 3-11, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã Nhơn Châu hỗ trợ bà con đưa thuyền thúng lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đề nghị 135 xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các địa phương khu vực phía Đông, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất để di dời dân đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an tổ chức sơ tán người và tài sản trước khi bão đổ bộ, chủ động cảnh báo sớm cho các khu vực xung yếu để người dân kịp thời ứng phó.

loi-vao-thon-binh-lam-xa-tuy-phuoc-dong-duoc-chuan-bi-san-rao-chan.jpg
Xã Tuy Phước Bắc chuẩn bị rào chắn, biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Thảo Khuy

Đối với khu vực cảng biển, ông Vũ Thế Quang-Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn-cho hay: Hiện tại, khu vực cảng có hơn 80 tàu thuyền đang neo đậu. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu; những tàu hoàn tất bốc dỡ hàng sẽ được cho rời cảng sớm. Cảng Quy Nhơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, hướng dẫn các chủ tàu chọn hướng di chuyển, neo đậu tránh bão an toàn, đồng thời triển khai kế hoạch phòng, chống bão tại cảng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Hiện toàn tỉnh có 4.476 tàu thuyền hoạt động ven bờ, đang neo đậu tại các bến và 1.301 tàu đang hoạt động trên biển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương ven biển thường xuyên thông tin, hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu thuyền đến vị trí neo đậu an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các địa phương cần huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch mùa màng, gia cố, di dời thuyền, lồng bè nuôi thủy sản đến nơi an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân

Trên địa bàn tỉnh hiện ghi nhận một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, ở khu vực phía Tây tỉnh, tại tuyến đường vận hành trạm 500kV thuộc xã IaLy, đã xảy ra sạt lở đất, chính quyền phải sơ tán 6 hộ với 25 khẩu từ ngày 20-10. Đến nay, các hộ này vẫn chưa thể trở về nơi ở cũ.

Còn ở khu vực phía Đông có 4 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ, gồm: Núi Gành (xã Đề Gi) với 66 hộ với 300 nhân khẩu; Núi Cấm (xã Cát Tiến) 64 hộ với 232 nhân khẩu; Trà Cong (xã An Hòa) 77 hộ với 257 nhân khẩu; thôn 3 (xã Vĩnh Sơn) 40 hộ với 132 nhân khẩu.

Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại hai khu vực có nguy cơ cao: Trà Cong (đã sơ tán 6 hộ với 20 nhân khẩu từ ngày 29-10) và Núi Gành (sơ tán xen ghép 15 hộ với 51 nhân khẩu từ ngày 29-10).

mot-so-con-duong-xa-tuy-phuoc-bi-ngap.jpg
Một số khu vực của xã Tuy Phước đã có tình trạng ngập cục bộ. Ảnh: Thảo Khuy

Ông Võ Văn Tài-Chủ tịch UBND xã Đề Gi-cho biết: “Đến nay, địa phương đã sơ tán 15 hộ với 31 nhân khẩu tại khu vực Núi Gành đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của bão sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo nơi ở tạm ổn định cho bà con trong thời gian tránh trú.

Xã đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, phân công Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, đồng thời thành lập 2 tổ di dời dân, 1 tổ hậu cần và 1 tổ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân trong vùng nguy cơ sạt lở”.

Tại vùng trũng Tuy Phước Đông, địa phương đang trong tâm thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13. Ông Dương Minh Tân-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông-cho biết: Đợt mưa kéo dài vừa qua, một số khu vực trên địa bàn, đặc biệt là Phước Hòa và Phước Thắng cũ, đã xảy ra ngập cục bộ. Chính quyền xã đã kịp thời thông báo cho người dân hạn chế đi lại, cho học sinh nghỉ học, đồng thời huy động lực lượng dân quân, Công an, đoàn viên thanh niên túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

xa-tuy-phuoc-cam-bien-canh-bao-khu-vuc-cau-song-tranh.jpg
xa-tuy-phuoc-bac-de-bien-canh-bao-tai-khu-vuc-cau-song-tranh.jpg
Xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Bắc cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực cầu Sông Tranh - nơi thường xảy ra ngập sâu. Ảnh: Thảo Khuy

“Trước diễn biến phức tạp của bãoKalmeagi, xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó, đồng thời phân công lực lượng bám địa bàn, chuẩn bị phương án di dời các hộ vùng trũng, vùng có nguy cơ cao, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”-ông Dương Minh Tân nhấn mạnh.

Là hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, chị Nguyễn Thị Phương Trúc (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông) chia sẻ: “Vừa qua, tuyến đường chúng tôi thường đi lại bị ngập nhưng đã được chính quyền rào chắn và cảnh báo kịp thời. Trước diễn biến của bão Kalmeagi, qua loa phát thanh và hệ thống tuyên truyền, chúng tôi nắm được tình hình, đã chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, thực phẩm để yên tâm hơn khi bão đến”.

loi-vao-thon-kim-xuyen-xa-tuy-phuoc-dong-da-bi-ngap.jpg
Một xóm nhỏ ở thôn Kim Xuyên (xã Tuy Phước Đông) bị ngập sau đợt mưa kéo dài, địa phương đã cắm biển cảnh báo. Ảnh: Thảo Khuy

Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, Nhơn Châu đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão Kalmeagi nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.

Theo ông Dương Hiệp Hưng-Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, từ ngày 3-11, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, trung bình 2 giờ phát thông tin về tình hình mưa bão để người dân kịp thời nắm bắt, chủ động ứng phó. Chiều ngày 3-11, UBND xã đã hỗ trợ ngư dân di chuyển thuyền thúng vào khu vực neo đậu an toàn, tổ chức chằng chống cẩn thận; các tàu lớn được hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh trú bão phù hợp.

gen-o-chang-chong-nha-cua-truoc-con-bao-so-13.jpg
Cán bộ, chiến sĩ xã Nhơn Châu hỗ trợ người dân xúc cát, chằng chống nhà cửa trước bão. Ảnh: ĐVCC

Đối với các lồng bè nuôi thủy sản, người dân chủ động gia cố, chằng buộc chắc chắn nhằm hạn chế thiệt hại, tránh mất trắng tài sản. Địa phương cũng huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ 23 hộ neo đơn chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

Đến nay, xã đã bố trí 9 điểm tránh trú bão cho người dân; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự phòng, gồm 15 tấn gạo, 4 tấn hàng dự trữ của lực lượng vũ trang và hơn 500 thùng mì tôm, sẵn sàng bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong thời gian bão đổ bộ.

Đến ngày 2-11, tổng dung tích các hồ chứa khu vực phía Đông tỉnh đạt khoảng 292/676 triệu m³, tương đương 43% dung tích thiết kế. Khu vực phía Tây có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mơr do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), với tổng dung tích đạt khoảng 457/600 triệu m³, đạt 76% dung tích thiết kế; nguồn nước được duy trì ở mức ổn định.

Các hồ chứa lớn tham gia điều tiết lũ, giảm ngập vùng hạ du khu vực phía Đông hiện có dung tích nước đạt khoảng 43% thiết kế, dung tích còn trống gần 299 triệu m³. Trong đó, các hồ vận hành theo Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1) đang ở dưới mực nước thấp nhất đón lũ, với tổng dung tích hiện có khoảng 167/411 triệu m³ (đạt 41%), còn trống 244 triệu m³. Lượng dung tích này bảo đảm khả năng cắt, giảm lũ hiệu quả trong đợt mưa lớn do bão số 13 gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

null