Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa được sử dụng để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ, gồm 2 phần: Reading and Writing (54 câu/64 phút) và Math (44 câu/70 phút). Bài thi SAT được chấm trên thang điểm 400 - 1.600.

Theo thống kê của đơn vị tổ chức kỳ thi SAT, mỗi năm có khoảng 2 triệu thí sinh trên toàn thế giới tham gia, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ (khoảng 7%) đạt từ 1.400 điểm trở lên. Và với mức điểm 1.520, các em đã thuộc 1% thí sinh có điểm số cao nhất toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội trong xét tuyển đại học quốc tế.

20260414-152533521.jpg
Em Vũ Ngọc Huyền (lớp 12C2A, thứ 2 từ phải qua) có số điểm SAT 1.590/1.600. Ảnh: H.H

Ở kỳ thi này, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 9 học sinh đạt điểm SAT từ 1.520 đến 1.590. Nổi bật trong số đó là em Vũ Ngọc Huyền (lớp 12C2A) với số điểm 1.590/1.600.

Để có được số điểm gần như tuyệt đối này, thay vì tập trung vào việc giải thật nhiều đề thì Ngọc Huyền đã chọn nghiên cứu và làm lại các câu sai để làm tốt hơn ở những đề sau. “Sau mỗi đề, em tổng hợp toàn bộ câu sai vào một tập tài liệu riêng, phân tích vì sao sai và đối chiếu với quy tắc đáp án của SAT” - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền lên kế hoạch ôn thi SAT để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Sau khi tìm hiểu những chủ đề kiến thức chung, Ngọc Huyền tập trung nghiên cứu các dạng đề. Em cũng duy trì cường độ học từ vựng cao với khoảng 50 từ mỗi ngày và áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng thông qua các ứng dụng học tập, giúp ghi nhớ từ vựng theo chu kỳ.

bi-quyet-chinh-phuc-diem-sat-cao-cua-hoc-sinh-pho-nui.jpg
Các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Ảnh: H.H

Đồng thời, Huyền cũng chủ động tận dụng nguồn tài nguyên kiến thức trực tuyến, từ các khóa học online đến video hướng dẫn trên YouTube nhằm tìm hiểu chiến thuật làm bài.

Tương tự, xem việc thi SAT như một cách để mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, em Phùng Hồ An Nguyên (lớp 12C2A) đã nghiêm túc ôn luyện để đạt kết quả cao tại kỳ thi.

An Nguyên cho biết: “Các trường đại học em có nguyện vọng đều sử dụng điểm SAT trong xét tuyển nên em đã chủ động đăng ký dự thi SAT. Với 1.560 điểm, em đã có lợi thế khi đăng ký vào các ngành thuộc khối kinh tế như: kinh tế quốc tế, thương mại, tài chính”.

Đối với những “thủ khoa SAT” nằm trong top 1% cao nhất thế giới, khó khăn lớn nhất của kỳ thi không nằm ở tiếng Anh mà ở cách tư duy. Em Đặng Ngọc Diệu Anh (12C2A) chia sẻ: “Đề thi không hỏi trực tiếp mà yêu cầu thí sinh phải suy luận, phân tích và loại trừ đáp án dựa trên bản chất vấn đề. Chính sự khác biệt này khiến nhiều học sinh dù có nền tảng tiếng Anh tốt vẫn gặp trở ngại trong giai đoạn đầu”.

img-4477.jpg
Các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ để mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học. Ảnh: H.H

Để chinh phục số điểm 1.560, Diệu Anh cho rằng, chủ yếu phải dựa vào việc tự học và sự kiên định của bản thân. Khi có định hướng rõ ràng, em dành thời gian tìm hiểu cấu trúc đề, dạng bài, rồi mới lập kế hoạch ôn tập.

Dù đạt kết quả cao nhưng hầu hết các em cũng cho rằng SAT không phải là “tấm vé vàng” đảm bảo trúng tuyển, mà chỉ là một lợi thế trong nhiều tiêu chí xét tuyển, bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Theo cô Mai Thị Vui - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, đến thời điểm hiện tại, trong năm học 2025-2026, Trường đã có 9 học sinh đạt điểm SAT cao; đặc biệt, có em Vũ Ngọc Huyền (lớp 12C2A) với số điểm gần như tuyệt đối là 1.590/1.600 điểm.

Tiếp đó, một số em học sinh lớp 12C2A cũng đạt điểm cao như: Phùng Hồ An Nguyên (1.560 điểm), Đặng Ngọc Diệu Anh (1.560 điểm), Hà Trịnh Nhật Anh (1.550 điểm), Phạm Ngọc Diệp (1.560 điểm)…

Có thể bạn quan tâm

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026. Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh.

“Gen z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

“Gen Z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

(GLO)- Thay vì dành trọn kỳ nghỉ hè cho những chuyến đi hay nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ “Gen Z” ở Gia Lai đã chọn trải nghiệm riêng: mở lớp học miễn phí, kết nối nguồn lực giúp học sinh vùng khó... Những việc làm giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của giới trẻ với cộng đồng.

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

(GLO)- Từ công việc làm thêm dịp hè, nhiều học sinh tại Gia Lai không chỉ có thu nhập để trang trải chi phí cho năm học mới mà còn học được những kỹ năng quan trọng. Với môi trường lao động phù hợp, một số em đã nhanh chóng định hướng nghề nghiệp tương lai từ mùa hè ghi dấu sự trưởng thành.

Lớp tiếng Anh miễn phí giữa mùa hè

Lớp tiếng Anh miễn phí giữa mùa hè

(GLO)- Trong thời gian học tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), anh Đinh Ri (SN 1993, làng Vĩnh An, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, chủ động giao tiếp với du khách quốc tế để rèn luyện kỹ năng, đồng thời theo học thêm các lớp tiếng Anh.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

E-magazine Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

(GLO)- Trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Hội hướng tới những đột phá mới nhằm tạo thêm cơ hội để thanh niên sáng tạo, cống hiến.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Ngày 26-6, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

null