“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”: Gắn kết quân - dân, giữ vững phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.

Chương trình đã góp phần mang Tết đến sớm với đồng bào vùng biên, đồng thời bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh với hơn 80 km đường biên giới đất liền, hơn 108 km đường biên giới biển; 22 xã, phường thuộc khu vực biên giới.

Việc chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Mang Tết sớm đến với đồng bào vùng biên

Chiều 24-1, Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với chính quyền xã Ia Pnôn, phường Thống Nhất, Trường Đại học Việt Đức, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện sinh viên cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

nghia-tinh-quan-dan-4.jpg
Các đơn vị tặng quà cho người dân xã Ia Pnôn tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: ĐVCC

Trong không gian đậm sắc xuân với tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng cười nói rộn ràng của người dân các làng, ban tổ chức đã trao 420 suất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ 5 tạ gạo nếp và 4 triệu đồng cho Ban Nhân dân của 4 làng trên địa bàn xã.

Điểm nhấn của chương trình là “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa xã với 3 gian hàng gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo, nhu yếu phẩm, rau xanh để bà con tự lựa chọn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình tại xã Ia Pnôn là hơn 150 triệu đồng. Nhưng giá trị lớn hơn cả không nằm ở con số mà ở niềm vui, sự ấm áp và cảm giác được sẻ chia hiện rõ trên từng gương mặt người dân vùng biên.

Cầm trên tay phần quà tết, chị Siu H’Bih (hộ nghèo ở làng Bua) xúc động chia sẻ: “Có quà, lại được xem văn nghệ nữa, mình vui lắm. Tết này, nhà mình ấm hơn rồi”.

nghia-tinh-quan-dan-3.jpg
Các lực lượng cùng người dân xã Ia Pnôn tham gia gói bánh chưng. Ảnh: ĐVCC

Cùng chung niềm vui, chị Ksor H’Hyen (ở làng Chan) bày tỏ: “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) rất quan tâm bà con. Chưa tới Tết mà dân làng đã được gói bánh chưng, chơi trò chơi, lại có quà mang về, ai cũng mừng!”.

Trước đó, ngày 22-1, tại xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương cùng Hội CTĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam và một số doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 với quy mô lớn, nhiều hoạt động thiết thực.

Tại đây, 650 suất quà tết đã được trao cho các hộ khó khăn; các “Gian hàng 0 đồng” mang đến 400 phần quà; 100 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội tại chương trình lên tới 420 triệu đồng, góp phần mang không khí Tết đến sớm, lan tỏa hơi ấm nghĩa tình.

nghia-tinh-quan-dan-1.jpg
Quân y BĐBP khám bệnh cho người dân trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Công Cường

Chăm lo toàn diện, thắt chặt nghĩa tình quân - dân

Với tinh thần “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ dừng ở việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng biên.

Nhiều phần quà đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vững tin đến trường, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

nghia-tinh-quan-dan-2.jpg
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: P.D

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết, để chương trình đạt hiệu quả, an toàn và đúng đối tượng, Đồn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành ngay từ khâu chuẩn bị.

Việc rà soát, lựa chọn các đối tượng thụ hưởng được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng đoàn viên, thanh niên địa phương trực tiếp tham gia chỉnh trang, dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa xã, tạo không gian sạch đẹp, mang không khí xuân đến sớm với bà con.

Tại xã Ia Púch, chương trình được tổ chức vào ngày 27-1 với nhiều hoạt động phong phú như tặng quà tết, tổ chức các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp bà con vùng biên đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết quân - dân trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch Nguyễn Văn Lâm chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của chương trình, đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, được tổ chức gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nơi biên giới.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh gần dân hơn, hiểu dân hơn, đồng hành cùng nhân dân trong xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null