Khối 3 cơ quan Quân đoàn 34 ra quân huấn luyện năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-2, khối 3 cơ quan của Quân đoàn 34 gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc tổ chức lễ ra quân huấn luyện, kết hợp phát động thực hiện Năm An toàn giao thông 2026.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các Thiếu tướng: Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34; Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2-quang-canh-buoi-le-ra-quan-huan-luyen.jpg
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Quang Thắng

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Khang Yên - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Quân đoàn; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho từng đối tượng.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; nâng cao trình độ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật, khí tài mới; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, khối 3 cơ quan xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; coi bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện của đơn vị.

can-bo-chien-si-tieu-doan-trinh-sat-28-bo-tham-muu-quan-doan-34-bieu-dien-vo-thuat-bay-qua-vong-lua.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 34) biểu diễn võ thuật bay qua vòng lửa. Ảnh: Quang Thắng

Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ kế hoạch, nội dung, chương trình; phấn đấu bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%, kết quả kiểm tra các nội dung đạt trên 90% quân số trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục huấn luyện sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện; nâng cao chất lượng hội thi, hội thao; tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia các hội thi cấp trên đạt thành tích cao.

1-khoi-3-co-quan-quan-doan-34-ra-quan-huan-luyen-nam-2026.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến, cải tiến học cụ huấn luyện. Ảnh: Quang Thắng

Đối với khối 3 cơ quan, trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, tác phong công tác khoa học.

Các đơn vị trực thuộc chú trọng huấn luyện điều lệnh, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Ngay sau lễ ra quân, các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện Năm An toàn giao thông 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null