Phường Quy Nhơn Bắc tổng kết, trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền”
(GLO)- Chiều 23-2, Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn Bắc tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền” lần thứ I - Xuân Bính Ngọ năm 2026.
(GLO)- Chiều 23-2, Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn Bắc tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền” lần thứ I - Xuân Bính Ngọ năm 2026.
(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.
(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.
(GLO)- Sắc xuân đang dần lan tỏa khắp các trường học với những hoạt động tái hiện Tết Việt cổ truyền. Cùng đón Tết sớm qua chương trình “Xuân Đa Sắc” tại Trường iSchool Quy Nhơn, một hành trình trải nghiệm văn hóa truyền thống của dân tộc và nhiều quốc gia trên thế giới.
(GLO)- Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.
(GLO)- Nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) triển khai tổ chức chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, với quy mô khoảng 5.300 m².
(GLO)- Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khắp các con đường tại xã Phú Thiện và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, đây còn là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.
Với chủ đề "Nụ cười chào Sangkranta năm mới," Angkor Sangkranta 2025 được tổ chức nhằm mang lại nụ cười cho người dân Campuchia muôn nơi nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer và Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, từ ngày 8 đến 12-4, các đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân một số tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.
(GLO)- Chiều 8-4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa; Về làng thưởng thức thịt heo gác bếp; Gia Lai giảm hơn 45% số vụ tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết; Mạng xã hội thay đổi cách đón Tết cổ truyền của giới trẻ...
(GLO)- Dưới tiết trời nắng đẹp, có chút se lạnh trong ngày mùng 3 Tết, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người người nô nức thăm thú, vui chơi để tận hưởng trọn vẹn không khí đầu năm mới. Người nô nức du xuân, chúc Tết thầy cô, người lo sửa soạn mâm cúng đưa ông bà, tổ tiên.
(GLO)- Giới trẻ gửi trao lời chúc Tết trực tuyến, video, sử dụng nền tảng xã hội Facebook, TikTok, Zalo lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo cách đón Tết hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc.
(GLO)- Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp sum vầy, đoàn tụ, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người nhìn lại những giá trị văn hóa truyền thống. Và trong dòng chảy hiện đại, những người trẻ hôm nay vẫn đang tìm về với nét đẹp xưa, để gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
(GLO)- Trong tâm thức, mỗi người Việt luôn trân trọng những cảm xúc đẹp với hương vị xưa quen thuộc, bình dị của Tết cổ truyền. Để hồi nhớ về không khí truyền thống ấy, khi Tết đến, xuân về, nhiều hàng quán, trường học…tại TP. Pleiku (Gia Lai) đã tái hiện lại những hình ảnh của Tết xưa đầy ấn tượng.
(GLO)- Cận Tết, những chuyến xe chở hoa càng hối hả để kịp mang mùa Xuân đến với mọi nhà. Không khí Tết cổ truyền vì thế cũng thêm rộn ràng khắp phố phường của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 24-1, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động, tiếp nhận, phân bổ và trao tặng 39.161 suất quà Tết với tổng trị giá trên 15,3 tỷ đồng cho người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
(GLO)- Chiều 22-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đoàn công tác gồm lực lượng Hiến binh, Công an tỉnh Ratanakiri, Công an tỉnh Stung Treng, Trạm liên hợp, Hải quan cửa khẩu và Đồn Công an cửa khẩu Oyadav (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai.
Không chỉ người Việt nôn nao, rất nhiều doanh nhân, du khách, sinh viên nước ngoài cũng bị quyến rũ bởi không khí tết cổ truyền của VN đang đến từng ngày.
(GLO)- Ngày 18-1, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Công nhân, lao động TP. Pleiku với bánh, mứt truyền thống” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(GLO)- Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chủ động nguồn thực phẩm đầy đủ.
Thời điểm diễn ra tết ở Việt Nam vẫn là ngày làm việc bình thường ở Nhật Bản vì quốc gia này là nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán. Vậy, người Việt sống và làm việc ở Nhật ăn Tết Ất Tỵ 2025 thế nào?
(GLO)- Những ngày này, hàng Tết được bày bán khắp nơi. Đó là các mặt hàng trang trí nhà cửa với chủng loại phong phú, đa dạng, mới mẻ, hiện đại. Đó là các loại bánh mứt, kẹo, trái cây sấy khô, thực phẩm sấy khô ngon và tiện lợi.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |