Vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer và Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, từ ngày 8 đến 12-4, các đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân một số tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.

Theo đó, đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân các tỉnh: Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Cùng thời gian, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác sang thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Các chuyến thăm đã góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh: Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri cùng Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Gia Lai với chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia luôn được củng cố và phát triển thể hiện qua việc các tỉnh thường xuyên có những chuyến thăm qua lại cũng như có các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, phòng-chống tội phạm.

1ong-dat.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt tặng quà và chúc mừng năm mới ông Nhem Som Ouern, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Q.T

“Đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của chính quyền và Nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Tôi mong muốn chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giao phó”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt mong muốn.

5t.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt tặng quà và chúc Tết Ngài Kim Rithy-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Kim Rithy-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Quang Tấn

Thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng, Tỉnh trưởng Sor Soputra bày tỏ vui mừng và cảm ơn đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc Tết. Tỉnh trưởng Stung Treng cho rằng: Việc thăm hỏi thường xuyên vào các dịp lễ, Tết càng thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước nói chung, 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng nói riêng. Đồng thời tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của Nhân dân 2 nước nói chung và 2 tỉnh Stung Treng-Gia Lai nói riêng.

4them-quang-canh-buoi-tham-chuc-tet-tinh-preah-vihaer.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihaer. Ảnh: Quang Tấn

Đại diện chính quyền các tỉnh Đông Bắc và các đơn vị lực lượng vũ trang Campuchia cũng đặc biệt cảm ơn và luôn ghi nhớ sự giúp đỡ với tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng do Pol Pot gây ra. Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp, hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

3tquang-canh-buoi-tham-chuc-tet-quan-khu-iv-quan-doi-hoang-gia-campuchia.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Quang Tấn

Sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh và lãnh đạo các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane đặt nền móng sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng mối quan hệ gắn bó bền chặt, lâu đời và tình cảm sâu sắc, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào cũng như mối quan hệ giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào sẽ được thế hệ hôm nay tiếp bước, không ngừng củng cố và tiếp tục có những bước phát triển mới, mở rộng hợp tác thêm trên nhiều lĩnh vực và ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

Gửi lời cảm ơn chân thành trước tình cảm sâu sắc, nghĩa tình mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapeu trong thời gian qua, Phó Tỉnh trưởng Thạ-nu-xay Băn-xa-lít bày tỏ: Tôi rất trân trọng nước Việt Nam anh em đã tổ chức Quốc tang chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Khamtay Siphandone-nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nghĩa cử này sẽ luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapeu ghi nhớ và gìn giữ. Với tình hữu nghị gắn bó keo sơn và tình cảm sâu sắc, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 đất nước Lào-Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai, tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới và ngày càng gắn bó bền chặt hơn trong thời gian tới.

2doan-can-bo-cap-cao-tinh-gia-lai-chup-hinh-luu-niem-voi-lanh-dao-tinh-va-lanh-dao-cac-so-nganh-cua-tinh-champasak.jpg
Đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: M.N

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển

Bên cạnh việc khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và ngày càng bền chặt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Nam Lào cũng mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời, lãnh đạo các tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương mình và mong muốn lãnh đạo các tỉnh bạn thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp để đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhem Som Ouern thông tin: Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, bằng phẳng, màu mỡ và khí hậu khá tương đồng với tỉnh Gia Lai, Ratanakiri có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi. Hiện có 13 doanh nghiệp của Gia Lai và Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như trồng cao su, hồ tiêu và chăn nuôi tại Ratanakiri.

“Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút, tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Gia Lai. Chúng tôi cũng mong muốn chính quyền tỉnh Gia Lai thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi có thể đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ratanakiri”-Tỉnh trưởng Nhem Som Ouern đề nghị.

2tpho-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-nguyen-tuan-anh-bia-trai-tang-bieu-trung-cua-tinh-gia-lai-cho-bi-thu-tinh-uy-tinh-truong-tinh-salavan-dao-vong-phon-keo.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái) tặng biểu trưng của tỉnh Gia Lai cho Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Đao vông-Phon kẹo. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo báo cáo, quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri, nhất là trên lĩnh vực thương mại, xuất-nhập khẩu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong thời gian qua. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu của tỉnh Gia Lai qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav đạt 202 triệu USD; 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 43,77 triệu USD. Hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 19 dự án đầu tư tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 913 triệu USD.

Vui mừng với những kết quả hợp tác đạt được trên các lĩnh vực giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, nhất là tỉnh Ratanakiri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt khẳng định: Tỉnh Gia Lai sẽ thông tin đầy đủ đến Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tiềm năng, lợi thế cũng như chính sách thu hút đầu tư của Campuchia và các tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng mong muốn chính quyền các tỉnh Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam và kiều bào Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia.

Tại buổi thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng mong muốn Gia Lai và Attapeu tiếp tục hợp tác đầu tư, mở rộng việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh. Hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý cũng như có nhiều lợi thế, tiềm năng để hợp tác phát triển trên các lĩnh vực.

Theo kế hoạch dự kiến, tỉnh Attapeu và tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Do vậy, lãnh đạo 2 tỉnh cần tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ ngoại giao, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội lên tầm cao mới, không ngừng cải thiện đời sống người dân.

33-2833.jpg
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sekong. Ảnh: Minh Nguyễn

Sang thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Sekong, Champasak, Salavan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Gia Lai và các tỉnh Nam Lào nói riêng. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai không ngừng đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, mở ra cơ hội lớn hơn cho các tỉnh Nam Lào trong việc xuất khẩu hàng hóa nông sản qua hệ thống cảng biển của Việt Nam.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Sekong Lệc Lảy-Sỉ Vy Lay mong muốn chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sekong để từ đó có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, người đứng đầu tỉnh Sekong cũng cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành tích cực phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với tỉnh Gia Lai, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Nhân chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia, đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và doanh nghiệp Hàn Quốc

(GLO)- Sáng 19-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc trực tuyến với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm trao đổi chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ) trước nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tiếp nối sự sống. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

null