Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh:

Gia Lai luôn đồng hành với tỉnh Salavan trong việc phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tiếp đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Đao vông-Phon kẹo cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

nta-23.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết giữa đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai với tỉnh Salavan. Ảnh: Minh Phương

Tại đây, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Salavan.

Đồng thời khẳng định, việc quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết lẫn nhau dịp đầu năm mới sẽ tiếp thêm động lực để 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và Salavan nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện ở tầm cao mới.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng thông tin đến lãnh đạo tỉnh Salavan về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành ở địa phương cũng như chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã đang thực hiện tại Việt Nam; đồng thời sẵn sàng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

nguyen-tuan-anh-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái) tặng biểu trưng của tỉnh Gia Lai cho Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Đao vông-Phon kẹo. Ảnh: Minh Phương

Mặt khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng khẳng định tỉnh Gia Lai luôn đồng hành với tỉnh Salavan trong việc phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh Salavan giàu tiềm năng về tài nguyên năng lượng, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, kinh tế rừng rất lớn. Do vậy, sau khi dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku hoàn thành sẽ giúp tỉnh Gia Lai kết nối rừng với biển, đây cũng là lợi thế giúp hàng hóa nông sản của tỉnh bạn được xuất khẩu thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí vận chuyển, nâng cao giá thành sản phẩm.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Salavan Đao vông-Phon kẹo bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết Bun Pi May với cán bộ và Nhân dân các dân tộc Lào.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Salavan cũng thông tin đến các thành viên đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai về việc đất nước Lào đang tiến hành công cuộc sáp nhập các bộ, ngành ở Trung ương và các sở, ngành ở địa phương.

Trên cơ sở này, Bí thư Tỉnh ủy Đao vông-Phon kẹo mong muốn tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm kinh nghiệm quý báu trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập.

tang-qua.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Đao vông-Phon kẹo (bìa phải) tặng quà cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Minh Phương

Ngoài ra, tiếp tục làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sang đầu tư tại tỉnh Salavan để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Salavan đã trao tặng nhau những món quà ý nghĩa, cùng với những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

null