Theo đó, đoàn đã đến thăm các phân đội thuộc Đội K52 đang đóng quân và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Preah Vihear và tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Tại các nơi đến thăm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã dâng những nén hương thơm lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Preah Vihear và tỉnh Stung Treng trong mùa khô 2024-2025.
Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả đã xung phong lên đường sang giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi, tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Máu đào của các anh đã tô thắm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia.

Được biết, đến thời điểm này của mùa khô 2024-2025, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm: Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri.
Thăm, tặng quà Đội K52, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, Nhân dân nước bạn trong thực hiện nhiệm vụ để tìm kiếm, quy tập, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Trong đó, cần làm tốt công tác dân vận, ngoại giao cũng như chấp hành tốt chính sách pháp luật của nước bạn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân Campuchia về hình ảnh người lính “Bộ đội cụ Hồ”.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia
