Hội đồng nhân dân 2 tỉnh Gia Lai-Salavan: Trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-10, tại TP. Pleiku đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai và tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động để cùng phát triển, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung và 2 tỉnh Gia Lai-Salavan nói riêng.

Tham dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh. Phía đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan có ông Si-Hêng Hóm-sốm-bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh Salavan.

hoi-dong-nhan-dan-2-tinh-gia-lai-salavan-bg.jpg
Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tặng bức ảnh thắng cảnh thác 50 (huyện Kbang) cho Thường trực HĐND tỉnh Salavan. Ảnh: Đ.T

Thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên bày tỏ vui mừng khi đón tiếp ông Si-Hêng Hóm-sốm-bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đồng thời, chúc đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp và có những trải nghiệm ấn tượng, sâu sắc về đất và người Gia Lai.

Thông tin một số nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, công tác đối ngoại với các tỉnh Nam Lào, trong đó có Salavan được tỉnh Gia Lai triển khai tích cực trên cả 3 mặt: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân cũng như thực hiện hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình đồng chí, tình đoàn kết, tình anh em giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Salavan với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

2bg.jpg
Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai và tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Ảnh: Đ.T

Đồng thời, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển toàn diện giữa 2 tỉnh, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ của mỗi tỉnh và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đây cũng là bước khởi đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của 2 tỉnh để bước vào một giai đoạn mới của nhiệm kỳ mới 2025-2030 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, nhất là mối quan hệ đoàn kết giữa 2 tỉnh Gia Lai-Salavan nói riêng và 2 nước Việt Nam-Lào nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn HĐND tỉnh Gia Lai đã đón tiếp trọng thị với tình cảm chân thành dành cho đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan. Đồng thời tin tưởng rằng qua hội nghị này, HĐND 2 tỉnh sẽ có những trao đổi cởi mở, chân tình về tình hình chung của 2 địa phương cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động của HĐND các cấp để áp dụng vào điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến xã trong triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan khẳng định: “Tôi rất vui khi thấy tỉnh Gia Lai và các tỉnh phía Nam của đất nước chúng tôi trao đổi bài học giúp đỡ lẫn nhau và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Tôi xin chúc cho tình hữu nghị, sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Lào-Việt Nam anh em và 2 tỉnh Salavan-Gia Lai ngày càng tốt đẹp, thủy chung son sắt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

3them.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho ông Si-Hêng Hóm-sốm-bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan. Ảnh: Đức Thụy

Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động

Tại hội nghị, Thường trực HĐND và các ban của HĐND 2 tỉnh Gia Lai-Salavan đã cùng nhau trao đổi các nội dung trong hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Trong đó, tập trung các nội dung về cơ cấu, tổ chức, bộ máy của HĐND cấp tỉnh, nhiệm vụ của đại biểu HĐND; cách thức, phương thức hoạt động và những kinh nghiệm hay trong hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa 2 kỳ họp, giám sát chuyên đề và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã thông tin chung về tỉnh, cơ cấu tổ chức các cơ quan HĐND tỉnh và trao đổi một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian qua.

4them.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao của HĐND tỉnh Salavan tặng bức ảnh lưu niệm cho bà Ayun Hbut-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ (kỳ họp giữa năm và cuối năm). Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc cấp bách, quan trọng của địa phương. Trước các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo công tác của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND tỉnh, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp về các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực HĐND 2 tỉnh đã trao tặng những phần quà lưu niệm nhằm khẳng định và thắt chặt hơn tình đoàn kết gắn bó keo sơn, thủy chung son sắt giữa 2 nước Việt Nam-Lào cũng như 2 tỉnh Gia Lai-Salavan.

Trên cơ sở đó, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; từ đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hàng năm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; giám sát chuyên đề; hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri... được Thường trực HĐND tỉnh triển khai thường xuyên và liên tục, góp phần tăng tính thực quyền của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt đoàn, ông Khắn-Xay Lặt-thạ-hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 14, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan thông tin khái quát về vị trí, đặc điểm tự nhiên của tỉnh. Đồng thời, thông tin về cơ cấu tổ chức và nhân sự của HĐND, vai trò và quyền, nghĩa vụ giám sát của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung giám sát cơ quan chính quyền địa phương trong thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát việc thi hành các hiệp định, chỉ đạo hướng dẫn và thực hiện chính sách của chính quyền địa phương, việc thực hiện chính sách quản lý kinh tế-xã hội, ngân sách tổ chức nhân sự đã được HĐND tỉnh thông qua và các vấn đề khác mà xã hội đề ra.

5them.jpg
Đại diện các Ban HĐND tỉnh Gia Lai (bên phải) và HĐND tỉnh Salavan trao tặng những phần quà lưu niệm nhằm khẳng định và thắt chặt hơn tình đoàn kết. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, các đại biểu HĐND 2 tỉnh cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: quyền quyết định các biện pháp tổ chức và đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác dân tộc và tôn giáo; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan cảm ơn đồng chí Hồ Văn Niên cũng như đoàn đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã trao đổi những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời mời Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và lãnh đạo tỉnh Gia Lai sang thăm tỉnh Salavan trong thời gian tới.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều 28-10, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan đã đến tham quan Nhà máy sản xuất cà phê Vĩnh Hiệp (Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Hiệp) tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Đây là doanh nghiệp sản xuất cà phê hữu cơ hàng đầu của tỉnh Gia Lai, có sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và sự ổn định từ các nước nhập khẩu.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng: Những nội dung trao đổi hôm nay rất hữu ích, là những bài học kinh nghiệm quý báu để HĐND 2 tỉnh tổ chức thực hiện cũng như phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn lời mời của ông Si-Hêng Hóm-sốm-bắt và hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sang thăm tỉnh Salavan trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định: “Dù 2 tỉnh cách xa về địa lý, cũng không có đường biên giới với nhau nhưng chúng tôi mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh Gia Lai và Salavan sẽ có nội dung ghi nhớ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 2 địa phương. Chúc đoàn kết gắn bó keo sơn, thủy chung son sắt giữa 2 tỉnh của chúng ta nói riêng và 2 đất nước Lào-Việt Nam nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null