Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan tham quan một số doanh nghiệp và thắng cảnh tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, chiều 28-10, Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã đi thăm một số doanh nghiệp và danh lam, thắng cảnh của tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Nhà máy sản xuất cà phê L’amant của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ở Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku. Đây là doanh nghiệp sản xuất cà phê hữu cơ hàng đầu của tỉnh Gia Lai với nhiều thị trường xuất khẩu lớn trên thế giới, như: Châu Âu, Trung Quốc…

z5975667873119-b8684672fc7599d486e5835cf244022a.jpg
Đoàn tham quan nhà máy sản xuất cà phê L'amant của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ở Khu công nghiệp Trà Đa. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với giá cà phê tăng cao trong những năm trở lại đây, việc người dân đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty TNHH Vĩnh Hiệp để sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cà phê. Qua đó, từng bước đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều bà con nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai.

Riêng Công ty TNHH Vĩnh Hiệp hiện đang liên kết với người dân sản xuất 28 ngàn ha cà phê, chiếm gần 30% tổng diện tích cây cà phê toàn tỉnh.

Cây cà phê là một trong những cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai với diện tích khoảng 100 ngàn ha, phần lớn đang trong thời kỳ kinh doanh. Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cà phê toàn tỉnh đạt 680 triệu USD; riêng 9 tháng năm 2024 giá trị xuất khẩu đã đạt trên 550 triệu USD, chiếm 80% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh.

Được biết, ở tỉnh Salavan có khoảng 20 ngàn ha cây cà phê song đa số diện tích trồng nhỏ lẻ, không có liên kết và chưa áp dụng kỹ thuật nên năng suất đạt thấp. Qua chuyến tham quan, tìm hiểu, Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan mong muốn Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đến địa phương khảo sát, tìm hiểu để đầu tư liên kết mở rộng vùng nguyên liệu.

z5975667892127-06860f303010a3b7f482c757a60ee036.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan mong muốn Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đến địa phương khảo sát, tìm hiểu đầu tư liên kết mở rộng vùng nguyên liệu. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Salavan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nói riêng và các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sang hợp tác đầu tư, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, địa phương và người dân.

Về phía doanh nghiệp cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ, giúp tỉnh Salavan trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây cà phê.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null