Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh:

Gia Lai và Champasak thúc đẩy các chương trình hợp tác, đầu tư để cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 9-4, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân tỉnh Champasak.

Đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Sải-thong Xay-nhạ-vông-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

lao-1.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai với tỉnh Champasak. Ảnh: Minh Phương

Trong không khí Tết cổ truyền Bun Pi May, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh gửi lời chúc mừng đến cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Champasak nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn lãnh đạo 2 tỉnh tiếp tục củng cố, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước Lào-Việt Nam cũng như giữa tỉnh Gia Lai và Champasak đã được xây dựng, vun đắp qua bao đời nay; đồng thời bày tỏ vui mừng, ấn tượng trước những thành tựu phát triển mà tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.

Đặc biệt, việc Gia Lai sáp nhập thành tỉnh mới sẽ giúp đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, mở ra cơ hội lớn hơn cho Gia Lai cũng như tỉnh Champasak thông qua việc xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Champasak qua hệ thống cảng biển của Việt Nam.

lao-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (trái) tặng bức tranh về cảnh đẹp của Gia Lai cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Sải-thong Xay-nhạ-vông. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tin tưởng rằng, tương lai vùng đất màu mỡ, giàu tài nguyên như tỉnh Champasak sẽ tạo ra nhiều giá trị hàng hóa xuất khẩu.

Do vậy, lãnh đạo 2 tỉnh cần tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ ngoại giao, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội của 2 tỉnh lên tầm cao mới. Đồng thời, tiếp tục giữ vững mối quan hệ láng giềng hữu nghị, bền vững, lâu dài.

Phát biểu tại buổi tiếp đón, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May của đất nước Lào.

Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak mong muốn 2 tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào và bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh để góp phần tạo động lực thúc đẩy tỉnh Champasak ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực thương mại, hỗ trợ đào tạo nhân lực; giáo dục, phát triển du lịch và giao thông.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Champasak cũng mong muốn được tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy để tỉnh Champasak làm tốt hơn công tác sáp nhập các sở, ngành trong thời gian tới.

lao-44.jpg
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Champasak. Ảnh: Minh Phương

Phó Bí thư tỉnh Champasak Sải-thong Xay-nhạ-vông mong muốn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Gia Lai và Champasak tiếp tục đơm hoa, kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Champasak đã trao tặng nhau những món quà ý nghĩa, cùng với những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

lao-55.jpg
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse (tỉnh Champasak).

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên và đánh giá cao các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, giữa Gia Lai với các địa phương nước bạn nói riêng ngày càng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

null