Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại tỉnh Sekong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 9-4, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Sekong.

Cùng đi với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

nta-l1.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai với tỉnh Sekong. Ảnh: Minh Phương

Đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai, có đồng chí Lệc Lảy-Sỉ Vy Lay-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sekong nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Sekong luôn được vun đắp, gắn kết bền chặt, không ngừng được thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển.

pct-nta.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái) tặng quà và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn 2 tỉnh Gia Lai và Sekong tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn bó bền chặt, ngày càng đi vào chiều sâu và cùng hỗ trợ, hợp tác trên các lĩnh vực nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi tỉnh và thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 địa phương.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ, Nhân dân Lào nói chung, tỉnh Sekong nói riêng đã đạt được trong thời gian.

Mặt khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sekong tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đang đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Sekong và Gia Lai nói riêng.

pct-ta.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh tặng quà và chúc Tết lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sekong. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Lệc Lảy-Sỉ Vy Lay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân các dân tộc Lào. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh Gia Lai thể hiện tình cảm gắn bó mật thiết, mối quan hệ ngày càng sâu sắc toàn diện giữa 2 địa phương.

Tỉnh trưởng Sekong tin tưởng rằng mối quan hệ vĩ đại giữa Việt Nam-Lào nói chung, Gia Lai và tỉnh Sekong nói riêng tiếp tục được vun đắp, phát triển bền chặt và ngày càng được mở rộng, nâng lên tầm cao mới, cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong mong muốn chính quyền tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp để các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của Sekong, từ đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

chup-hinh.jpg
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sekong. Ảnh: Minh Phương

Ngoài ra, người đứng đầu tỉnh Sekong cũng cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tích cực phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với tỉnh Gia Lai, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao...

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Sekong cũng đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa, cùng chúc tình đoàn kết giữa 2 đất nước Lào-Việt Nam, giữa Sekong và tỉnh Gia Lai “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null