Xét nghiệm máu đột phá giúp dự đoán trước đột quỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một xét nghiệm máu đơn giản giúp xác định những người có nguy cơ cao bị đột quỵ hoặc suy giảm nhận thức.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Stroke cho thấy việc đo nồng độ của mạng lưới các phân tử gây viêm trong máu có thể giúp bác sĩ tính toán điểm rủi ro của các vấn đề liên quan mạch máu nhỏ trong não, nguyên nhân phổ biến dẫn đến đột quỵ và suy giảm nhận thức.

Để thực hiện điều đó, nhóm tác giả từ UCLA Health, mạng lưới y tế phi lợi nhuận của Trường Đại học California ở Los Angeles - Mỹ, đã phát triển một xét nghiệm máu đơn giản, dễ tiếp cận.

Xét nghiệm máu mới giúp dự đoán mức rủi ro đột quỵ của một người - Ảnh đồ họa AI

Xét nghiệm máu mới giúp dự đoán mức rủi ro đột quỵ của một người - Ảnh đồ họa AI

TS Jason Hinman từ UCLA, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết hiện tại, cách duy nhất để xác định nguy cơ mắc bệnh mạch máu não của một người là sử dụng kết hợp các hình ảnh như chụp MRI, tiền sử gia đình, các biến số nhân khẩu học, đánh giá các nguy cơ khác...

Còn trong thực hành lâm sàng, các nhà thần kinh học chỉ có thể phát hiện bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh sau khi họ bị đột quỵ hoặc một biến cố não cảnh báo về điều đó.

Vì vậy, TS Hinman và các cộng sự đã nỗ lực tìm kiếm một cách thức đơn giản hơn để dự báo đột quỵ và suy giảm nhận thức, thông qua nguy cơ gặp vấn đề về mạch máu não của từng người.

Điều này được ông Hinman so sánh với các xét nghiệm cholesterol nhằm ước đoán nguy cơ đau tim.

Đối với "xét nghiệm dự đoán đột quỵ", các tác giả đã tập trung vào mạng lưới các phân tử gây viêm được kết nối sinh học, được gọi là mạng interleukin-18 (IL-18), bao gồm các protein và phân tử tín hiệu được sử dụng để chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học California cho thấy 6 phân tử trong mạng IL-18 liên quan sự hiện diện của chấn thương mạch máu não trong quá trình quét MRI.

Dựa trên những phát hiện trên, nhóm của TS Hinman đã phát triển công cụ để nhận diện mức độ các phân tử gây hại này tồn tại trong mỗi người, từ đó tính điểm rủi ro.

Trong số hơn 2.200 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu, những người có điểm rủi ro nằm trong top 25% có 84% nguy cơ bị đột quỵ trong suốt cuộc đời.

Nhìn chung, điểm rủi ro tăng cao có liên quan đến nguy cơ đột quỵ tăng 51%.

Biết trước rủi ro nhiều năm là cách mỗi người có thể đẩy lùi rủi ro đó, thông qua chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hơn nhằm cải thiện sức khỏe, cũng như để họ lưu tâm hơn và tìm đến bác sĩ kịp thời khi những dấu hiệu đầu tiên của sự cố xuất hiện.

Có thể bạn quan tâm

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

(GLO)- Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

(GLO)- Sau 6 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã công bố kết quả củng cố thêm lợi ích tuyệt vời của việc duy trì thói quen đi bộ. Bắt đầu từ 7.000 bước chân mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư có thể giảm tới 16%.

Xét nghiệm biến thể Xec của Covid (Nguồn: Quatidiano.net)

Châu Á: Làn sóng COVID-19 mới lan rộng - Cảnh giác nhưng không hoảng loạn

(GLO)- Những số liệu mới đây cho thấy, số ca mắc mới Covid-19 tại một số quốc gia Châu Á có dấu hiệu gia tăng trở lại. Tuy nhiên, thay vì chủ quan hay hoảng loạn, giới chức y tế nhiều quốc gia đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó nhằm phòng ngừa khả năng bùng phát dịch trên diện rộng.