Khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó tại xã Ya Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp với UBND xã Ya Hội và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại làng Đak Hway 2 (xã Ya Hội) nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Trước đó, ngày 11-7, UBND xã Ya Hội tiếp nhận thông tin một con chó lai giống becgiê khoảng 2 năm tuổi, có biểu hiện nghi mắc bệnh dại đã cắn ông Lê Đức Bảy (sinh năm 1963, trú thôn Phú An), gây thương tích ở bàn tay phải, phải khâu 5 mũi. Hiện nạn nhân đang được hướng dẫn điều trị dự phòng bệnh dại tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Ya Hội đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương xác minh vụ việc. Qua phản ánh của người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, con chó trên xuất hiện tại khu vực làng Bung cũ (nay là làng Đak Hway 2), có biểu hiện chảy nhiều nước dãi, hung dữ và đã cắn khoảng 10 con chó của người dân trong làng. Trong số này, 8 con đã chết và được người dân tự chôn lấp; 2 con còn sống đang được cách ly, theo dõi, nếu có biểu hiện bất thường sẽ báo chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Con chó nghi mắc bệnh dại cũng đã bị người dân đánh chết và chôn lấp.

nuoi-cho-tha-rong-khong-deo-ro-mom-gay-nguy-hiem-cho-nguoi-di-duong.jpg
Tập quán nuôi chó thả rông không đeo rọ mõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: N.D

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với UBND xã Ya Hội, Trạm Y tế và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra vụ việc, yêu cầu người dân nuôi nhốt chó, mèo để thuận lợi cho công tác theo dõi, giám sát dịch bệnh. Đồng thời, các lực lượng tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của bệnh dại, đường lây truyền, các triệu chứng lâm sàng và biện pháp phòng bệnh; khuyến cáo người bị chó, mèo cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh chủ nuôi con chó nghi mắc bệnh dại để phục vụ công tác quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành chức năng cũng tiến hành rà soát tổng đàn chó, mèo trên địa bàn, tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực xảy ra vụ việc và toàn bộ làng Đak Hway 2 nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

can-bo-thu-y-khan-truong-tiem-phong-vac-xin-benh-dai-tai-lang-dak-hway-2.jpg
Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại tại làng Đak Hway 2. Ảnh: T.N

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đơn vị đã xuất cấp 400 liều vắc xin dại cho xã Ya Hội để tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ đàn chó, mèo tại làng Đak Hway 2 và các thôn, làng giáp ranh từ ngày 16 đến 26-7. Mục tiêu là tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại trên diện rộng, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

null