Hội nghị chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-7, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức hội nghị chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026 với chủ đề “Cập nhật - Kết nối - Nâng tầm”.

hoi-nghi-da-lieu-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-nam-2026.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ đến từ các bệnh viện, trường đại học, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên cả nước.

Đây là hội nghị khoa học thường niên của chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc da và tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa các nhà khoa học, bác sĩ trong cả nước.

hoi-nghi-da-lieu-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-nam-2026-702.jpg
TS.BS Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết: Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mô hình bệnh tật da liễu với nhiều đặc thù riêng. Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục hướng đến mục tiêu thanh toán bệnh phong, phát triển chuyên sâu lĩnh vực da liễu và từng bước xây dựng bệnh viện đa trung tâm theo hướng hiện đại, hội nhập và phát triển.

hoi-nghi-da-lieu-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-nam-2026-5814.jpg
PGS.TS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Điều trị rám má theo nguyên lý y học tái tạo”. Ảnh: Kim Hường
hoi-nghi-da-lieu-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-nam-2026-9676.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chuyên gia đầu ngành trình bày các báo cáo khoa học về bệnh học da, miễn dịch da, điều trị trúng đích, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị và da liễu thẩm mỹ.

Nhiều chuyên đề được quan tâm như: “Điều trị rám má theo nguyên lý y học tái tạo”, “Sạch da có phải là mục tiêu duy nhất trong điều trị vảy nến”, “Cá thể hóa điều trị bệnh nhân mụn trứng cá với đồng thuận từ chuyên gia”, “Chăm sóc da sau thủ thuật da liễu thẩm mỹ”, “Thẩm mỹ da cho người cao tuổi”, “Cập nhật các ứng dụng trong điều trị bệnh da liễu”, “Tối ưu hóa hiệu quả kiểm soát tái phát viêm da cơ địa”, “Mặt trái của làm đẹp thần tốc”, “Thay đổi cuộc sống bệnh nhân vảy nến với liệu pháp thuốc sinh học”...

hoi-nghi-da-lieu-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-nam-2026-8307.jpg
TS.BS Vũ Huy Lượng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) trình bày chuyên đề “Trẻ hóa da vùng mắt bằng laser và các giải pháp phối hợp để đạt hiệu quả tối ưu”. Ảnh: Kim Hường

Hội nghị không chỉ cập nhật những thành tựu mới của chuyên ngành da liễu mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null