Xã biên giới Ia Dom đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hơn 2%, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.  

Diện mạo nông thôn mới, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai có nhiều đổi thay nhờ thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.
Diện mạo nông thôn xã Ia Dom ngày càng khởi sắc.

Xã Ia Dom có hơn 2.100 hộ dân với gần 8.700 khẩu, trong đó khoảng 40% là người dân tộc thiểu số. Trước đây, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kể từ khi xã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã từng bước được cải thiện, nâng cao.

Cây điều và cây cao su vẫn là cây trồng chủ lực trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao cho người dân ở xã Ia Dom.
Cùng với cao su, điều là cây trồng chủ lực của người dân ở xã Ia Dom.

Đặc biệt, thông qua các mô hình phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh…, nhiều nông dân đã được hỗ trợ cây-con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, người dân còn được tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Hiện toàn xã có 926 hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 23,8 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp người dân chủ động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Bà Đoàn Thị Bình-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho biết: Nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo được xã triển khai thực hiện hiệu quả như: hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất, giúp lao động nông thôn có việc làm ổn định. Nhờ vậy, đời sống bà con dần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua từng năm. Năm 2020, xã còn 48 hộ nghèo, chiếm 2,26%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi heo sọc dưa gia đình chị Siu Hphyon ở làng Móc Trê (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), chị cho biết: “Tháng 6-2020 Hội nông dân huyện Đức Cơ hỗ trợ 4 triệu đồng cho để mua 10 con heo giống để phát triển chăn nuôi. Gia đình bỏ thêm 16 triệu đồng để xây dựng chuồng trại với diện tích 25 m2”.
Mô hình chăn nuôi heo sọc dưa của gia đình chị Siu Hphyon ở làng Mook Trê. Chị Hphyon cho biết: “Tháng 6-2020, tôi được Hội Nông dân huyện Đức Cơ hỗ trợ 4 triệu đồng mua 10 con heo giống để phát triển chăn nuôi. Gia đình bỏ thêm 16 triệu đồng để xây dựng chuồng trại với diện tích 25 m2”.
Sau 1 năm chăm sóc chị Phyon có 1 đàn heo 16 con, chị vừa bán bớt 4 con cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn trồng 600 cây cà phê, 500 cây cao su và 5 ha điều bình quân mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế, năm 2020 gia đình chị đã thoát nghèo bền vững
Sau gần 1 năm nuôi, đàn heo của gia đình chị Phyon phát triển lên 16 con. Chị vừa bán bớt 4 con được gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn trồng 600 cây cà phê, 500 cây cao su và 5 ha điều, bình quân mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Năm 2020, gia đình chị đã thoát nghèo.
Chị Lê Thị Huynh ở làng Móc Trê (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) là hộ nghèo khó khăn về nhà ở từ nhiều năm qua. Năm 2020 chị được Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Gia Lai hỗ trợ 50 triệu, chị vay mượn thêm 100 triệu để xây nhà kiên cố với tổng diện tích 70 m2.
Gia đình bà Lê Thị Huynh (làng Mook Trê) từng là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Năm 2020, được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, bà vay mượn thêm 100 triệu đồng để xây căn nhà kiên cố có diện tích 70 m2.
Nhờ những chương trình hỗ trợ sinh kế của Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 300 con gà vịt mà gia đình tôi đã thoát nghèo trong năm 2020. Chị nói, “ban đầu nhà nước hỗ trợ một số gà mấy trăm con, rồi bán được 30 triệu đồng lại mua tiếp 5 dê cái để nuôi, và gần 100 con gà vịt. Thu nhập bình quân mỗi tháng từ 5-7 triệu đồng. So với trước đây thì giờ cũng khá lắm rồi”.
Ngoài ra, gia đình bà Huynh còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ gà giống để chăn nuôi. Bà cho biết, khi bán đàn gà được 30 triệu đồng, bà mua 5 con dê cái và gần 100 con gà, vịt để nuôi. Hiện gia đình bà có thu nhập bình quân mỗi tháng 5-7 triệu đồng từ chăn nuôi và đã thoát nghèo. 
Năm 2015, anh Đặng Thế Hân ở thôn Ia Mút, xã Ia Dom vay 160 triệu từ vốn ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp để đầu tư chăm sóc 2 ha điều, 2 ha cao su và 5 sào cà phê. Năm 2020, các cây trồng đã cho lợi gần 200 triệu đồng, anh đã trả hết nợ vay ngân hàng và đang mở rộng diện tích cà phê.
Năm 2015, anh Đặng Thế Hân (thôn Ia Mút) vay 160 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để đầu tư chăm sóc 2 ha điều, 2 ha cao su và 5 sào cà phê. Năm 2020, gia đình anh thu lợi gần 200 triệu đồng từ trồng trọt. Có tiền, anh đã trả hết nợ vay ngân hàng và đang đầu tư mở rộng diện tích trồng cà phê.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null