Trao sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 10 năm qua, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã mang lại kết quả khả quan.
Tín hiệu vui
Từ năm 2011 trở về trước, gia đình bà Đinh Thị Mlang và ông Đinh Tơn (làng Bút, xã An Thành, huyện Đak Pơ) luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Với mong muốn giúp 2 gia đình vươn lên thoát nghèo, đồng thời làm điểm để các hộ dân người DTTS khác noi theo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ đã hỗ trợ 2 con bò sinh sản (trị giá 15 triệu đồng/con) và hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Sau 10 năm, gia đình bà Mlang và gia đình ông Tơn đều đã có cuộc sống khấm khá. “Hồi trước, nhà mình nghèo lắm. Nhờ sự quan tâm của chính quyền, gia đình mình được hỗ trợ 1 con bò sinh sản, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ và trồng mía. Đến nay, đàn bò đã phát triển được 4 con. Gia đình mình đã thoát nghèo”-bà Mlang hồ hởi nói.
Nhờ được hỗ trợ bò sinh sản, gia đình ông Đinh Tơn (làng Bút, xã An Thành, huyện Đak Pơ) đã thoát nghèo. Ảnh: Thiên Di
Nhờ được hỗ trợ bò sinh sản, gia đình ông Đinh Tơn (làng Bút, xã An Thành, huyện Đak Pơ) đã thoát nghèo. Ảnh: Thiên Di
Ông Đặng Thành Công-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ-thông tin: “Sau khi được trao sinh kế, 2 hộ dân ở làng Bút đã chăm chỉ lao động, có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo. Trên cơ sở này, chúng tôi đã nhân rộng mô hình, hỗ trợ 14 con bò sinh sản (tổng trị giá 210 triệu đồng) cho 14 hộ nghèo ở các xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ. Hiện các hộ này đã thoát nghèo”.
Huyện Ia Grai cũng đạt được những kết quả khả quan sau 10 năm triển khai cuộc vận động. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 460 hộ DTTS được hỗ trợ sinh kế và có 60% hộ đã thoát nghèo. Ông Nguyễn Công Hòa-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-cho hay: “Cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, tạo động lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Tại xã Ia Pếch, năm 2011, 10 hộ dân được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để nuôi bò sinh sản, gà và trồng rau sạch. Đến nay, 9 hộ đã thoát nghèo bền vững, còn 1 hộ có điều kiện kinh tế khấm khá và chuyển đi nơi khác sinh sống”.
Quan tâm hỗ trợ sinh kế
Những thành công bước đầu là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tiếp tục triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS ở địa phương. Năm 2022, 4 hộ nghèo người DTTS ở xã An Thành, Ya Hội, Yang Bắc và thị trấn Đak Pơ được chọn tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản và trồng dừa xiêm lùn. Mỗi hộ dân được hỗ trợ 1 bò sinh sản cùng 50 cây dừa xiêm. Để nâng cao trách nhiệm, mỗi gia đình tham gia chương trình phải đối ứng số tiền tối thiểu 10% gói hỗ trợ để làm chuồng trại, mua phân bón và đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động.
Anh Đinh Triết (làng Kuk Kôn, xã Thành An) cho hay: “Được hỗ trợ bò sinh sản và dừa xiêm giống để phát triển kinh tế gia đình, tôi phấn khởi lắm. Tôi đã mượn thêm người thân 6 triệu đồng để làm chuồng nuôi bò và mua ít phân bón để trồng dừa. Chúng tôi sẽ nỗ lực vươn lên thoát nghèo để không phụ sự giúp đỡ của mọi người”. 
Anh Đinh Triết bốc thăm nhận bò được Ủy ban MTTQ VN huyện Đak Pơ hỗ trợ. Ảnh: Thiên Di
Anh Đinh Triết nhận bò do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ hỗ trợ. Ảnh: Thiên Di
Đối với huyện Ia Grai, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ sinh kế giúp 10 hộ DTTS vươn lên thoát nghèo bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp. “Thời gian tới, mỗi năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ trích 100 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” và kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để giúp 10-20 hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với mục tiêu có ít nhất 70% hộ đồng bào DTTS hiểu được ý nghĩa và tích cực tham gia cuộc vận động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”-ông Hòa nhấn mạnh.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã duy trì trên 400 mô hình phát huy hiệu quả và nhân rộng 398 mô hình với trên 18 ngàn hộ đồng bào DTTS tham gia. Cùng với các chương trình, dự án giảm nghèo, những mô hình này đã góp phần giúp hơn 29.500 hộ nghèo người DTTS vươn lên thoát nghèo. 
THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

null