Gia Lai: Trao sinh kế cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Nông dân tỉnh Gia Lai vừa triển khai “Mô hình sinh kế” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa, bão.
Hội Nông dân tỉnh bàn giao mô hình sinh kế cho nông dân huyện Đức Cơ. Ảnh: Hồng Thương
Hội Nông dân tỉnh bàn giao mô hình sinh kế cho hội viên khó khăn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hồng Thương
Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 28 con heo rừng lai cho 4 hộ dân tại 2 huyện: Chư Prông, Đức Cơ (mỗi hộ gồm 6 con cái và 1 con đực) và 40 con dê giống cho 8 hộ tại các huyện Mang Yang, Đak Pơ, Ia Pa và thị xã Ayun Pa (mỗi hộ 4 con dê cái và 1 con dê đực). Tổng kinh phí hỗ trợ 168 triệu đồng.
Cùng với hỗ trợ con giống, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cấp Hội nông dân ở cơ sở hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho các hộ tham gia mô hình; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của con giống để kịp thời hướng dẫn xử lý.
* Chiều 17-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện cũng đã tổ chức trao tặng 8 con dê giống cho 4 hộ nghèo trên địa bàn.
Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Ảnh: Kỳ Anh
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Ảnh: Kỳ Anh
Theo đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ sinh kế 8 con dê giống cho 4 hộ nghèo tại thôn Kinh Pênh (xã Chư A Thai) với tổng trị giá 20 triệu đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) đồng thời góp phần giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
HỒNG THƯƠNG - KỲ ANH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.