Chư Păh quan tâm hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 2 năm triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được 206 căn nhà và hỗ trợ nước sinh hoạt cho 247 hộ DTTS nghèo.

Gia đình chị Siu Jun (làng Doch 1, xã Ia Kreng) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trước đây, 5 thành viên của gia đình chị phải sống trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp. Năm 2023, gia đình chị là 1 trong 7 hộ nghèo của làng được hỗ trợ xây nhà mới.

“Gia đình có ít đất sản xuất nên chủ yếu đi làm thuê để kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày, không có điều kiện xây nhà. Cuối năm 2023, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng để xây nhà. Gia đình vay thêm của họ hàng, người thân được hơn 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo và tích góp tiền trả nợ ngân hàng”-chị Jun vui vẻ nói.

Chị Siu Jun (làng Doch 1, xã Ia Kreng) bên ngôi nhà mới xây, khang trang rộng rãi. Ảnh: L.N

Chị Siu Jun (làng Doch 1, xã Ia Kreng) bên ngôi nhà mới xây, khang trang rộng rãi. Ảnh: L.N

Gia đình chị Rơ Châm Phich (cùng làng) cũng được hỗ trợ làm nhà mới. Chị Phich cho biết: Vợ chồng chị lấy nhau đã nhiều năm nhưng không làm được căn nhà kiên cố để ở. Do nương rẫy ít, vợ chồng chị chủ yếu đi làm thuê cho người dân trong làng nên kinh tế rất khó khăn.

“Nhiều năm nay, vợ chồng tôi và đứa con sống trong căn nhà lụp xụp, diện tích chật hẹp, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương, tôi xây được căn nhà mới. Từ nay, gia đình yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”-chị Phich phấn khởi nói.

Ia Kreng là xã khó khăn nhất huyện Chư Păh. Toàn xã có 575 hộ/2.103 khẩu, trong đó, người DTTS chiếm khoảng 97%. Hiện toàn xã còn 266 hộ nghèo (chiếm 46,2%) và 106 hộ cận nghèo (chiếm 18,4%); thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 14 triệu đồng/năm. Qua rà soát, toàn xã còn 179 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Ông Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: Khi có dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo người DTTS, UBND xã đã thông báo đến các thôn, làng để tổ chức họp, bình xét, trong đó ưu tiên những hộ có nhà ở xuống cấp, khó khăn hơn làm trước. Trong 2 năm (2022-2023), xã xây dựng 57 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 24 hộ DTTS.

Còn ông Hoàng Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ka thì cho hay: Triển khai Dự án 1, xã Ia Ka đã làm được 23 nhà ở và cấp 40 bồn chứa nước cho hộ DTTS nghèo. Để triển khai Dự án 1 hiệu quả, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng rà soát, lập danh sách hộ DTTS nghèo có nhu cầu cấp thiết xây dựng nhà ở.

Sau đó, UBND xã cử người giám sát, nghiệm thu và làm các thủ tục thanh toán. Đối với hộ không có khả năng đối ứng, ban nhân dân thôn và các đoàn thể huy động ngày công hỗ trợ xây dựng nhà. Đến nay, các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà và đưa vào sử dụng.

Chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver) bên ngôi nhà mới được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Ảnh: L.N

Chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver) bên ngôi nhà mới được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Ảnh: L.N

Huyện Chư Păh có 12 xã và 2 thị trấn; có 109 thôn, làng, tổ dân phố (73 thôn, làng vùng đồng bào DTTS), trong đó, 31 thôn, làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ người DTTS chiếm trên 55% dân số toàn huyện. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 7,16%, trong đó, tỷ hộ nghèo người DTTS chiếm 13,16% tổng số hộ DTTS; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 16,96%, trong đó, tỷ lệ hộ cận nghèo người DTTS chiếm 27,66% tổng số hộ DTTS. Trong 2 năm (2022-2023), huyện đã triển khai làm được 206 căn nhà và cấp 247 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ DTTS nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Luyện Văn Toàn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân tộc huyện Chư Păh-cho hay: Qua rà soát, giai đoạn 2021-2025, huyện có 513 hộ DTTS nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, huyện đã triển khai làm được 206 căn nhà. Theo lộ trình, trong 2 năm (2024-2025), huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 307 hộ nghèo người DTTS, trong đó, dự kiến năm 2024 làm 82 nhà và hỗ trợ thêm 1 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Đăk Tơ Ver.

Việc thực hiện các chính sách dân tộc, an sinh xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

null