Trao giải 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của phụ nữ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 13-10, tại đường Anh hùng Núp (TP. Pleiku), Trung tâm Phụ nữ và phát triển thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người; Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2023.
Cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Minh Châu
Cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Minh Châu

Dự chương trình, về phía Trung ương Hội có bà Dương Thị Ngọc Linh-Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; về phía tỉnh có có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên, phụ nữ đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố; đại diện phụ nữ tham gia gian hàng giao lưu kết nối của tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Dương Thị Ngọc Linh cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Phụ nữ và phát triển là hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế, bị bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm bị bạo lực gia đình, bị xâm hại và mua bán trở về, giúp họ nhận thức đầy đủ quyền và các kỹ năng cần thiết để làm chủ cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng của Hội LHPN tỉnh Kon Tum-mô hình tiêu biểu hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị buôn bán trở về. Ảnh: Minh Châu

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng của Hội LHPN tỉnh Kon Tum-mô hình tiêu biểu hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị buôn bán trở về. Ảnh: Minh Châu

Hoạt động giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về là 1 trong 8 hoạt động được tổ chức tại 8 tỉnh triển khai Dự án 8. Tại Gia Lai, ngoài các gian hàng của phụ nữ tỉnh còn có sự tham gia giao lưu của Hội LHPN tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Phước. Đây là những gian hàng tiêu biểu cho mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, nhất là phụ nữ các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có sự tham gia của chị em phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ di cư sinh sống trên địa bàn tỉnh, đang tham gia tổ, nhóm sinh kế, hợp tác xã.

Hoạt động giao lưu lần này kết hợp tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023 của phụ nữ Gia Lai càng tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nhân rộng các mô hình, cách làm hay để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đến người dân trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng để có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Sản phẩm từ những dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai mang đậm dấu ấn của tài nguyên văn hóa bản địa. Ảnh: Minh Châu
Sản phẩm từ những dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai mang đậm dấu ấn của tài nguyên văn hóa bản địa. Ảnh: Minh Châu

"Chúng tôi hy vọng qua hoạt động giao lưu, Hội LHPN Việt Nam có thể kết nối nhiều mô hình sinh kế tiêu biểu hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ yếu thế. Đây cũng là kinh nghiệm quý báu để nhân rộng tại các tỉnh, thành trên cả nước. Chúng tôi cũng mong muốn lựa chọn được nhiều sản phẩm, mô hình đủ điều kiện để hỗ trợ các gói sinh kế, đồng thời giới thiệu trên gian hàng thương mại điện tử mà Trung tâm đang vận hành”-Giám đốc Trung tâm Phát triển phụ nữ nhấn mạnh.

Tối cùng ngày, Hội LHPN tỉnh tổng kết và trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023. Cuộc thi đã nhận được 76 dự án tham gia của phụ nữ 17 huyện, thị, thành phố; trong đó có các dự án của phụ nữ khuyết tật.

Trao giải cho các ý tưởng xuất sắc của cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp-phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023. Ảnh: Minh Châu
Trao giải cho các ý tưởng xuất sắc của cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp-phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023. Ảnh: Minh Châu

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: “Các ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp năm nay đều được hình thành từ tài nguyên bản địa của địa phương, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, thúc đẩy giá trị văn hoá, truyền thống, tạo ra các sản phẩm có giá trị, đáp ứng yêu cầu thị trường trong tỉnh và trong nước. Trong đó có những dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu tiên quyết về hiệu quả kinh tế của một dự án khởi nghiệp, mà còn xuất phát từ tình yêu với thiên nhiên, quê hương, mong muốn được góp phần khôi phục ngành nghề truyền thống đang có khả năng mai một, gắn kết nghề truyền thống với du lịch bản địa. Đây chính là giá trị, ý nghĩa của cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 mang lại”.

Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp khuyến khích nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn khai thác tài nguyên văn hóa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển và bảo tồn di sản. Ảnh: Minh Châu
Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp khuyến khích nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn khai thác tài nguyên văn hóa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển và bảo tồn di sản. Ảnh: Minh Châu

Ban tổ chức đã lựa chọn 20 ý tưởng, dự án xuất sắc trao giải, trong đó, ý tưởng “Làng Văn hóa du lịch Jrai, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của “Tổ liên kết đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” do chị H’Uyên Niê làm chủ nhiệm xuất sắc giành giải đặc biệt cuộc thi. Dự án “Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch và sản xuất các sản phẩm trà thảo dược hòa tan tại khu vực cao nguyên Kon Hà Nừng-Kbang” của chị Nguyễn Thị Thu Trang-Công ty TNHH Dược thảo Lila-xã Tân An, huyện Đak Pơ giành giải nhất.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang giành giải nhất cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp với sản phẩm trà thảo dược từ vùng nguyên liệu sạch của cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Minh Châu
Chị Nguyễn Thị Thu Trang giành giải nhất cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp với sản phẩm trà thảo dược từ vùng nguyên liệu sạch của cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Minh Châu

Hai ý tưởng đạt giải nhì đều thuộc về phụ nữ dân tộc thiểu số, trong đó có một phụ nữ khuyết tật là chị chị Rơ Mah Vol (làng Ghè, xã Ia Dơk, Đức Cơ) với dự án “Buôn bán đồ thổ cẩm, túi khui bia”, dự án đạt giải nhì còn lại của Chị Pel (chủ nhiệm câu lạc bộ dệt làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) với dự án "Dệt may thủ công thổ cẩm truyền thống". Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải 3 và 13 giải khuyến khích cho các ý tưởng còn lại.

Sản phầm từ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải của cuộc thi năm nay và các năm trước được quảng bá, giới thiệu tại các gian hàng của Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp diễn ra tại đường Anh hùng Núp từ ngày 13 đến hết 15-10.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

(GLO)- Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Quang Dừa đã nỗ lực cùng tập thể tổ dân phố triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng địa bàn khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Người 39 năm làm già làng

Người 39 năm làm già làng

(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.