Vòng chung kết cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung: Gia Lai có 2 dự án tranh tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-9, tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức thi thuyết trình vòng chung kết cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 cấp vùng miền Trung.

Có 24 dự án của phụ nữ 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Trong đó, Gia Lai có 2 dự án gồm: “Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch và sản xuất các sản phẩm trà thảo dược hòa tan tại cao nguyên Kon Hà Nừng-Kbang” của chị Nguyễn Thị Thu Trang-Công ty TNHH Dược thảo Lila-xã Tân An, huyện Đak Pơ, và “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của chị H’Uyên Niê (thôn Ia Lốk, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh).

Chị Nguyễn Thị Thu Trang thuyết trình trước hội đồng giám khảo về dự án khởi nghiệp từ nguồn dược liệu bản địa. Ảnh: Thu Hường

Chị Nguyễn Thị Thu Trang thuyết trình trước hội đồng giám khảo về dự án khởi nghiệp từ nguồn dược liệu bản địa. Ảnh: Thu Hường

Đại diện của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu cấp vùng có 20 phút để thuyết trình dự án của mình và trả lời các câu hỏi của hội đồng giám khảo. Các dự án đạt từ giải ba trở lên tại vòng chung kết cấp vùng sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" toàn quốc năm 2023.

Chị H’Uyên Niê giới thiệu dự án dựa vào tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Thu Hường

Chị H’Uyên Niê giới thiệu dự án dựa vào tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Thu Hường

Trong khuôn khổ sự kiện, sản phẩm thuộc 2 dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp-OCOP của phụ nữ khu vực miền Trung.

Các sản phẩm của phụ nữ Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp-OCOP của phụ nữ khu vực miền Trung. Ảnh: NVCC

Các sản phẩm của phụ nữ Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp-OCOP của phụ nữ khu vực miền Trung. Ảnh: NVCC

Theo đó, chị H’Uyên Niê giới thiệu các sản phẩm truyền thống của “Tổ liên kết đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông” gồm tấm đắp, váy áo, sản phẩm thời trang bằng chất liệu thổ cẩm, bầu khô, gùi; chị Nguyễn Thị Thu Trang giới thiệu 1 số sản phẩm trà thảo dược hòa tan được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch bản địa.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.