Tín dụng chính sách: “Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách ưu đãi, nhiều hộ dân ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi cộng với việc chăm chỉ làm ăn và tiết kiệm chi tiêu nên gia đình chị Ksor H’Trem (buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol) đã thoát nghèo.

Chị H’Trem kể: Trước đây, bản thân chị đau yếu lại phải nuôi 3 đứa cháu mồ côi nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, gia đình chị được vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã để mua 3 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 8 con. Nhờ đó, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo.

056c8d893811804fd900.jpg
Từ nguồn vốn vay ưu đãi cộng với việc chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm chi tiêu, gia đình chị Ksor H’Trem (bìa trái; buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: M.P

Cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi mà gia đình bà Nay H’Krôn (buôn Khăn, xã Ia Sao) vươn lên trở thành hộ khá trong làng. Năm 2020, bà được hướng dẫn làm hồ sơ vay 70 triệu đồng để chăn nuôi bò và làm nhà tắm, nhà vệ sinh.

Sau gần 4 năm, bà H’Krôn đã duy trì 8 con bò giống và bán đi gần chục con bê để lấy vốn đầu tư giống, phân bón cho cây trồng. Cùng với 5 ha thuốc lá, bắp, mì và lúa nước, mỗi năm, gia đình bà thu nhập trên 200 triệu đồng, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Theo thống kê, xã Ia Sao hiện có 15 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.188 hộ vay. Tổng dư nợ đến tháng 10-2024 trên 34 tỷ đồng đối với các khoản cho vay như: vay giải quyết việc làm, hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và hộ mới thoát nghèo.

Ông Lê Văn Tuệ-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “bệ đỡ” cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023, xã chỉ còn 35 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo; giảm 21 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo so với đầu năm.

“Đến thời điểm này, xã chỉ còn 6 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Thời gian tới, ngoài việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả vốn vay, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn ưu đãi để người dân mạnh dạn tiếp cận, phát huy tối đa hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”-Chủ tịch UBND xã Ia Sao thông tin.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân

Để hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Nông dân thị xã đã nhận ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã hơn 70 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, hàng ngàn hội viên nông dân đã tạo được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Ông Đào Nhật Nam-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã-cho hay: Hội đang nhận ủy thác nguồn vốn các chương trình cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã có dư nợ đạt hơn 70 tỷ đồng với 4.147 hộ vay.

“Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, chúng tôi đã mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề và định hướng cho các hội viên xây dựng các mô hình sản xuất, qua đó góp phần giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế.

Hoạt động ủy thác giúp cho hàng ngàn hội viên nông dân nhanh chóng tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, không những giúp cho nguồn vốn này được phát huy tối đa hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài cho cả đơn vị cho vay mà cả người sử dụng vốn vay”-ông Nam khẳng định.

tin-dung-chinh-sach-uu-dai-duoc-coi-la-be-do-quan-trong-giup-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-vuot-qua-kho-khan-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh.jpg
Tín dụng chính sách ưu đãi được coi là “bệ đỡ” quan trọng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: M.P

Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Ayun Pa đạt 271,7 tỷ đồng với 5.204 khách hàng vay. Riêng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 79,3 tỷ đồng với 1.932 lượt khách hàng.

Đáng chú ý, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 217 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho 1.061 lao động; xây dựng và sửa chữa hơn 1.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng 4 căn nhà ở xã hội…

Trao đổi với P.V, bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH thị xã-nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị tiếp tục tham mưu giúp UBND thị xã triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, đẩy mạnh huy động nguồn vốn địa phương, mở rộng các nguồn vốn cho vay để người dân mở rộng sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null