Tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Khép lại năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục vững tiến cùng sự phát triển của đất nước với nhiều thành tựu nổi bật.

Trước thềm năm mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Gia Lai xung quanh nội dung này.

* P.V: Năm 2024 là năm then chốt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Vậy, Gia Lai đã đạt được những thành tựu nào, thưa đồng chí?

- Chủ tịch UBND tỉnh RAH LAN CHUNG: Tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột quân sự tiếp tục leo thang ở một số khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm nhưng nền kinh tế Việt Nam lại có sự phục hồi rõ nét.

Nhờ sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh… UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với tinh thần xuyên suốt là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Năm 2024, Gia Lai đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: tốc độ phát triển tổng sản phẩm đạt 3,28%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,9%; thu ngân sách tăng 5,83%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,65%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2% so với năm 2023. Trong năm, trên địa bàn tỉnh có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉnh cũng công bố và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động trong Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024; lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2024) và Hội Cầu huê năm 2024; lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ; lễ tưởng niệm 232 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2024)… Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức thành công các giải chạy; vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu 35 giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế, mang về 192 huy chương. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh ước đạt 1,34 triệu lượt, tăng 11,7% so với năm 2023.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV. An ninh chính trị, an ninh biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

ongchi2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 4 từ trái sang) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Sao Đúp, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.T

* P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội năm 2024 cũng gặp một số khó khăn, trong đó có 4 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân?

- Chủ tịch UBND tỉnh RAH LAN CHUNG: Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành sát sao, thống nhất với nhiều giải pháp đồng bộ, song trong năm 2024 vẫn có 4 chỉ tiêu chủ yếu không đạt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tỷ lệ đô thị hóa.

Nguyên nhân chính là bởi năm 2024, nền kinh tế của tỉnh vẫn đang tiếp tục trong đà phục hồi; thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, nhiều dự án thu hút đầu tư chưa được triển khai do còn vướng mắc về Luật Đất đai, Luật Nhà ở mới ban hành. Quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự mạnh, tăng trưởng chưa cao, chưa tạo ra sự đột phá, thiếu bền vững; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn xảy ra.

Ngành sản xuất điện bị ảnh hưởng do 5 dự án điện gió đã đưa vào kế hoạch nhưng chưa vận hành được. Các thủy điện lớn cũng chịu sự điều tiết của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và ảnh hưởng của hạn hán làm giảm sản lượng và giá trị. Chi phí xăng dầu tăng cao tác động mạnh đến sức mua, kéo theo mức lưu chuyển hàng hóa và bán lẻ trên địa bàn tỉnh giảm.

Mặt khác, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chậm phê duyệt; các thủ tục đầu tư do nhà đầu tư lập chưa đảm bảo tiến độ; vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng vốn đầu tư toàn xã hội… cũng là những nguyên nhân làm giảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, do có sự thay đổi về phương pháp tính toán, thu thập số liệu để thống nhất theo hướng dẫn chung của ngành Thống kê nên dẫn đến chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên, so với năm 2023, cả 4 chỉ tiêu nói trên đều tăng.

* P.V: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên chặng đường phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025), đồng thời cũng là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước cơ hội và thách thức mới, tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các giải pháp đột phá như thế nào, thưa đồng chí?

- Chủ tịch UBND tỉnh RAH LAN CHUNG: Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, tỉnh cần tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, làm tiền đề để bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt. Tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong năm 2025.

Một là, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai là, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển năng lượng tái tạo và ngành dịch vụ; mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, các dự án trọng điểm, dự án có tính lan tỏa và kết nối; chuẩn bị các điều kiện để triển khai Dự án tuyến đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát huy vai trò Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các “điểm nghẽn” và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Bốn là, phê duyệt kế hoạch và tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm là, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách của địa phương phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Sáu là, tập trung phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân. Thực hiện tốt chương trình, chính sách dân tộc, chính sách người có công; đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng phát triển du lịch.

Bảy là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tám là, tăng cường phòng-chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-trong-nam-2024-dat-duoc-nhieu-thanh-tuu-dang-ghi-nhan-anh-dt.jpg
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2024 đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Ảnh: Đ.T

* P.V: Nhân dịp năm mới 2025, đồng chí có lời nhắn nhủ gì đến cán bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh?

- Chủ tịch UBND tỉnh RAH LAN CHUNG: Bước vào năm mới 2025 trong bối cảnh thế giới, cả nước và tỉnh Gia Lai có nhiều thời cơ, thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức đan xen. Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như đã phân tích ở trên. Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể các cấp, ngành trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên; phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Cùng với đó, đoàn kết, chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Nhân dịp năm mới 2025 và Xuân Ất Tỵ đang đến gần, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi!

* P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null