Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Bằng tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng lòng của nhân dân, xã Ia Khươl đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Lợi thế và thách thức phát triển KT-XH

Ia Khươl được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Hà Tây, Đăk Tơ Ver và Ia Khươl cũ. Xã có 26 thôn, làng, dân số trên 17.150 người với hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Jrai, Bana) - một lợi thế về đa dạng văn hóa nhưng cũng là thách thức về phát triển KT-XH.

Những ngày đầu, xã phải đối diện nhiều khó khăn về hạ tầng manh mún, đời sống dựa vào nông nghiệp truyền thống, thu ngân sách hạn hẹp. Nhưng nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần đồng lòng của nhân dân, Ia Khươl đã chuyển mình mạnh mẽ.

8-1.jpg
Mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Ia Khươl cho thu nhập cao.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng sản phẩm bình quân đạt 6,39%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 26,6 triệu đồng, vượt 2,1 triệu đồng so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách của xã hơn 184 tỷ đồng, chi trên 173 tỷ đồng - đảm bảo cân đối, ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp vẫn là trụ cột. Xã đã cơ cấu lại cây trồng, giữ ổn định diện tích cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, chanh dây… Nhiều sản phẩm đặc trưng đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường như măng le sấy khô, măng le miếng, yến sào đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Chăn nuôi duy trì ổn định với 2.650 con bò, 1.800 con heo, hơn 270 con dê, 8.400 gia cầm; diện tích nuôi trồng thủy sản 2 ha. Công tác bảo vệ rừng được chú trọng, 2.482 ha rừng giao khoán cộng đồng, giữ vững độ che phủ trên 32% và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Nhân dân góp sức, quê hương đổi thay

Chương trình xây dựng nông thôn mới là đòn bẩy phát triển hạ tầng. 5 năm qua, xã huy động hơn 75 tỷ đồng từ nhiều nguồn; người dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất làm đường, xây nhà văn hóa.

Đến tháng 6.2025, Ia Khươl đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới. Đường bê tông phủ khắp thôn, làng; hệ thống cung cấp điện, nước được mở rộng; trường học, trạm y tế được nâng cấp… đã tạo nên diện mạo mới cho vùng quê vốn còn nhiều khó khăn. Tư duy “trông chờ, ỷ lại” của người dân giảm rõ rệt, thay vào đó là tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Xã đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 2. Năm học 2024 - 2025 có 9 trường với 3.812 học sinh; 2 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ đến trường trên 98%.

Y tế cơ sở được củng cố, 99,76% người dân tham gia BHYT; trẻ dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí, tiêm chủng đầy đủ. Công tác phòng dịch, nhất là Covid-19, được triển khai nghiêm túc, không để dịch bùng phát.

8-2.jpg
Xã Ia Khươl hỗ trợ nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh trên địa bàn khó khăn về nhà ở.

Hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì thường xuyên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng. Toàn xã có 23/26 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa; 70,98% hộ đạt gia đình văn hóa. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai, Bana tiếp tục được duy trì, trở thành nét đặc sắc của địa phương, vừa bảo tồn bản sắc vừa mở hướng phát triển du lịch văn hóa.

An ninh vững, chính trị ổn định

Nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi, có QL 14 và QL 19D đi qua, Ia Khươl đối diện nguy cơ phức tạp về an ninh. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ giải pháp, xã giữ vững ổn định, ngăn chặn hiệu quả hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” phát huy hiệu quả tích cực.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh; nhiều thôn, làng lắp đặt camera an ninh, góp phần phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng vững mạnh.

Đảng bộ xã hiện có 41 chi bộ, 385 đảng viên; 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Công tác phát triển đảng viên mới, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh sai phạm; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước nâng cao, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chính quyền hoạt động ngày càng hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 26 mô hình “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, đảm bảo an ninh.

8-3.jpg
Người dân xã Ia Khươl được hỗ trợ cây mắc ca để trồng xen trong rẫy cà phê nhằm nâng cao thu nhập.

Phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Ia Khươl đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt từ 11,6%/năm; thu ngân sách đạt 6,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,4%; bao phủ BHYT 100%; tỷ lệ che phủ rừng trên 34,12%; dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt từ 44%. Hằng năm, có từ 90% trở lên tổ chức đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao giá trị các sản phẩm lợi thế; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng; đầu tư hạ tầng đồng bộ; bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Từ nền tảng thành tựu của nhiệm kỳ qua và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, Ia Khươl đang sẵn sàng bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành vùng kinh tế, văn hóa, xã hội năng động của tỉnh - nơi mỗi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình ông Nay Kham xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Sáng 3-10, hòa cùng niềm hân hoan trong toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực Tây Gia Lai đã gác lại công việc đồng áng, dành thời gian theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực

(GLO)- Công tác an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhiều thành tựu nổi bật về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công và xóa nhà tạm, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Gửi trọn niềm tin đến Đại hội

(GLO)- Từ miền núi đại ngàn đến đô thị ven biển, từ già làng nơi biên giới đến doanh nhân phố thị, từ chức sắc tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên thanh niên… tất cả đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Trung tâm ICISE và Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Nano trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: An Nhiên

Ðể KH&CN trở thành trụ cột phát triển: Cần cơ chế thật, cách làm thật

(GLO)- GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhấn mạnh, muốn KH&CN thực sự trở thành trụ cột phát triển, phải đầu tư cho con người, trao quyền gắn với trách nhiệm và có cơ chế giám sát minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null