Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để “bất tuân dân sự”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, lợi dụng một số khó khăn bước đầu trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, các thế lực thù địch đã tuyên truyền, kích động các hành vi chống đối dưới danh nghĩa "bất tuân dân sự". Cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá để bảo vệ cuộc cách mạng này.

be-mac-hoi-nghi-lan-thu-12-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-13-1365.jpg
Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ, hiệu lực quản trị công.
Ảnh: TTXVN

Bản chất phản động của “bất tuân dân sự”

Tư tưởng “Bất tuân dân sự” do Henry David Thoreau (nhà văn, triết gia người Mỹ) đề xuất vào năm 1849 trong tiểu luận “Civil Disobedience”, xuất phát từ việc ông từ chối nộp thuế, biện minh cho hành vi trốn thuế của mình rằng mỗi cá nhân không nhất thiết phải phục tùng tuyệt đối luật pháp hay mệnh lệnh của nhà nước nếu thấy những điều luật đó không phù hợp.

Về sau, tư tưởng “bất tuân dân sự” bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để gây diễn biến hòa bình, “cách mạng nhung”, chống đối chế độ, chính quyền, các chính sách của các chính Đảng ở một số quốc gia.

Thủ đoạn chủ yếu là lôi kéo, kích động nhân dân tụ tập, tuần hành, biểu tình, tạo dựng phong trào phản kháng trong quần chúng, cản trở quá trình thực thi chính sách, luật pháp, yêu cầu nhà nước phải thay đổi. Từ đó, gây ra tình trạng mất ổn định chính trị, xã hội, thậm chí bạo loạn lật đổ, chống phá chính quyền thông qua bạo động.

z6786067641662-2399162ec66378615c74d7492d479d18.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) tặng quà động viên Đảng ủy, UBND xã Ia Grai. Ảnh: A.H

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cách mạng tinh gọn bộ máy để “bất tuân dân sự”

Thời gian qua, trước việc Trung ương Đảng ban hành các quan điểm chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt đối với cuộc cách mạng về sắp xếp tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị (HTCT) các cấp, không tổ chức cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các thế lực thù địch đã núp dưới danh nghĩa “bất tuân dân sự” để chống phá. Chúng ra sức cổ xúy các hành vi chống đối chính quyền, nói xấu Đảng, cán bộ; bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, kích động nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhất là kể từ tháng 10-2024 đến thời điểm trước sáp nhập tỉnh và cấp xã, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhân danh “phản biện xã hội”, “đóng góp ý kiến” cho Đảng, Nhà nước, các đối tượng thù địch, phản động tổ chức “livestream”, “đàm luận” đưa ra các “phương án” hợp nhất các tỉnh, thành phố, hiến kế hợp nhất ban, bộ, ngành một cách phản khoa học, trái với phương án do cấp có thẩm quyền đưa ra. Chúng bịa đặt, gán ghép về phương án sáp nhập, đặt tên đơn vị hành chính.

Các luận điệu được chúng đưa ra như “việc sáp nhập chỉ là cơ học, máy móc”, sẽ khiến “dân khổ hơn, vì xa chính quyền hơn”, do phải di chuyển xa hơn để làm thủ tục hành chính, sáp nhập sẽ làm “xóa bỏ bản sắc vùng miền”, “xóa sổ làng xã”, “đánh mất quê hương, truyền thống tổ tiên cha ông”.

Từ đó chúng cổ xúy cho quan điểm việc sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện là “không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và tốn kém ngân sách”, “bỏ cấp huyện là phá vỡ hệ thống quản lý truyền thống”... Các luận điệu này được truyền thông rộng rãi, nhằm khơi dậy tâm lý bất mãn, phản kháng thụ động.

Điểm nguy hiểm là chúng định hướng những phản ứng này thành các biểu hiện của “bất tuân dân sự”, gây ra những xáo trộn tâm lý, gây hoài nghi, bất mãn; đánh tráo khái niệm, bản chất của chủ trương sắp xếp, cải cách mạnh mẽ bộ máy hệ thống chính trị, tạo ra những khoảng trống về mặt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là một bộ phận người dân có trình độ nhận diện thông tin còn thấp.

Đồng thời, gây ra nghi ngờ, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, về đội ngũ cán bộ cấp cao của chúng ta, đánh vào tâm lý cảm xúc và truyền thống yêu quê hương, cội nguồn của người dân các vùng miền để gây chia rẽ.

z6823153268093-3c37895a7c36a8fbd9b766f6ee4b1fa3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành
và địa phương thăm hỏi tình hình đời sống người dân xã Ya Ma. Ảnh: A.H

Đấu tranh, chống các luận điệu “bất tuân dân sự”

Thứ nhất, đối với một chính đảng cầm quyền, để đủ năng lực, vị thế lãnh đạo thì việc đổi mới tổ chức bộ máy của HTCT là hoạt động chính trị bình thường. Đổi mới theo hướng tinh gọn về bộ máy, cách thức tổ chức vận hành, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng là xu thế chung hiện nay ở nhiều thể chế và các quốc gia trên thế giới.

Điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng và quy luật chung để tồn tại và phát triển. V.I.Lênin trong bài viết nổi tiếng “Thà ít mà tốt” (1923) đã chỉ rõ: “Chúng ta phải tuân theo quy tắc này: thà ít mà tốt ... “chúng ta phải đơn giản hóa bộ máy hành chính, bỏ bớt các tầng nấc trung gian, tránh lãng phí người và của. Một tổ chức nhỏ nhưng có người tốt sẽ làm được nhiều hơn một hệ thống lớn mà rối rắm và yếu kém”.

Thứ hai, ở nước ta, sắp xếp, tổ chức bộ máy HTCT tinh gọn là quá trình liên tục gắn với lộ trình đổi mới phương thức cầm quyền, lãnh đạo của Đảng, đây không phải là vấn đề mới, không phải vấn đề nóng vội hay là “giật gấu vá vai” như các thế lực thù địch rêu rao. Các chủ trương xây dựng, sắp xếp và hoàn thiện trong cơ chế vận hành bộ máy HTCT được đề ra và thực hiện trong suốt tiến trình lãnh đạo của Đảng. Điều đó không tách rời khỏi lý luận về vai trò, về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để có một bộ máy HTCT tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, dù được triển khai gấp rút với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không cầu toàn”, song công cuộc này đã có những bước đi thận trọng, được tính toán kỹ lưỡng, vì lợi ích chung. Trên thực tế, việc triển khai trên phạm vi cả nước và từng ngành, lĩnh vực chưa từng có trong tiền lệ, là cuộc cách mạng mang tính “lịch sử” đã và đang tiếp tục cho thấy những kết quả lớn lao.

Thứ ba, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổng thể HTCT nhằm giải quyết những bất cập, hạn chế của hệ thống chính trị đang đặt ra. Đây là thời cơ lớn, là điều kiện đã “chín muồi” để thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện về đổi mới, tinh gọn, hoàn thiện bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị phù hợp với thời kỳ mới, kỷ nguyên mới mà không thể chần chừ, nấn ná thêm nữa.

Trong bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Bộ máy cồng kềnh gây lãng phí và kìm hãm sự phát triển, là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ trương, chính sách của Đảng chậm đi vào thực tiễn cuộc sống”.

Tính tới thời điểm trước sắp xếp, cả nước có 42 tổng cục; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục; 7.280 phòng trong tổng cục,750 vụ cục và tương đương thuộc bộ (số liệu này chưa kể ngành Quân đội và Công an).

Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy là giải quyết những hạn chế, bất cập tồn tại, những chồng chéo, mâu thuẫn, giẫm chân nhau để hướng đến hiệu lực, hiệu quả hơn. Quỹ lương chi trả và quản lý hành chính mỗi năm chiếm tới 65 - 67% tổng chi ngân sách nhà nước. Chất lượng mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức dù đã nâng lên một bước đáng kể so với trước đây, song có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết. Do đó, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “Càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước”.

Thứ tư, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bộ máy HTCT đứng trước thách thức, buộc phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội và phục vụ nhân dân.

Thứ năm, xu hướng bộ máy tinh - gọn - nhẹ, phục vụ nhân dân, lấy lợi ích nhân dân là động lực quan trọng nhất để tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, không có chuyện “sáp nhập là đánh mất bản sắc vùng miền, là làm nhân dân khổ hơn vì đi lại xa hơn”. Ngược lại, sắp xếp tinh gọn bộ máy để tập trung được nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận hành, trọng dụng được người tài giỏi, có tâm có tầm phục vụ nhân dân.

Do đó, nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ cao đối với chủ trương, chính sách; không có chuyện gây bất mãn, hoang mang, tự quyết mà không tôn trọng ý kiến nhân dân như luận điệu của các thế lực thù địch. Bản chất của cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là để chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

null