(GLO)- Tỉnh Gia Lai (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy hành chính mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn, hài hòa giữa miền núi và đồng bằng.
Phóng viên Báo Gia Lai đã ghi lại cảm xúc, kỳ vọng và ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và người dân về thời khắc lịch sử này.
Với không gian phát triển rộng lớn, hài hòa giữa miền núi và đồng bằng tỉnh Gia Lai (mới) sẽ kiến tạo nhiều cơ hội phát triển chưa từng có. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
● Ông HÀ SƠN NHIN - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (cũ):
Đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển
Chủ trương của Đảng và Nhà nước về sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện tại của đất nước cũng như xu thế của khu vực và quốc tế trong thời đại mới. Đây là bước đi mang tầm chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng hơn.
Trong thời gian tới, với việc mở rộng diện tích, tăng quy mô dân số, yêu cầu đặt ra với đội ngũ lãnh đạo là phải thực sự có tầm nhìn, có tâm và công bằng vì sự phát triển chung của tỉnh. Mỗi địa phương có tiềm năng, thế mạnh riêng cần được khai thác hài hòa, kế thừa những quy hoạch cũ và cập nhật những quy hoạch mới phù hợp hơn. Vùng đồng bằng, miền núi hay vùng biên giới, nơi nào cũng phải có cơ hội để phát triển, đúng theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, không có “tỉnh anh, tỉnh tôi” mà chỉ có một tập thể đoàn kết với mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ”. Trong đó, cần có sự ưu tiên, quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới để đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển. Cán bộ phải có tư duy nhanh nhạy, giữ vững bản lĩnh để phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau khi sáp nhập tỉnh, cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.
Gia Lai là địa bàn có tính đặc thù. Vì vậy, việc sắp xếp, bố trí công việc cần phù hợp với đặc điểm địa bàn rộng lớn, có biên giới. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh biên giới là điều kiện tiên quyết để tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phát triển KT-XH toàn diện.
Tôi kỳ vọng và tin tưởng các đồng chí lãnh đạo tỉnh sau sáp nhập sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh về KT-XH, vững về quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
● Ông TRẦN VĂN NHẪN, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ):
Tỉnh Gia Lai (mới) sẽ phát huy được thế và lực mạnh hơn
Việc hợp nhất hai tỉnh Bình Định - Gia Lai thành tỉnh Gia Lai (mới) mở ra thời kỳ phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển KT-XH bền vững.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đã được đào tạo bài bản hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, cả hai tỉnh trước hợp nhất đều đã có những nền tảng đáng kể trong việc triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... tạo thuận lợi cho việc kết nối, điều hành, phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là khi cả tỉnh Gia Lai hiện có đến 135 xã, phường.
Trong tương lai, khi tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hoàn thành, đây sẽ tạo cú hích cho giao thương, du lịch, logistics và phát triển kinh tế vùng. Hơn nữa, khi hai tỉnh hợp nhất, với tiềm lực vốn có đã rất khá, tỉnh Gia Lai (mới) sẽ có nền tảng phát triển bền vững.
Tuy nhiên, đi cùng cơ hội phát triển thì cũng có không ít thách thức. Hiện địa bàn tỉnh Gia Lai rộng hơn, dân cư đông hơn, trong đó có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi mong rằng tỉnh mới cần ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, kết nối giao thông, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Một vấn đề then chốt là sớm quan tâm đào tạo thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở xã, phường mới phù hợp với yêu cầu thể chế mới, bởi họ không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần có kỹ năng quản trị, tư duy đổi mới, phục vụ nhân dân toàn tâm toàn ý. Đây là nhân tố quyết định để các chủ trương, chính sách, đường lối phát triển của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực thi hiệu quả tại địa phương.
Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của các cấp chính quyền và đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, tỉnh Gia Lai sẽ phát huy được những tiềm năng, thế mạnh đặc thù, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, trở thành địa phương có vai trò động lực trong phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
● Anh NGUYỄN CHÍ HIẾU, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (cũ):
Chung tay nỗ lực vì sự phát triển toàn diện, đồng hành kiến tạo tương lai
Cũng như mọi cán bộ, đảng viên và người dân, tôi kỳ vọng việc sắp xếp bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” sẽ góp phần xóa bỏ những rào cản lâu nay kìm hãm sự phát triển của đất nước. Từ đó, tiết kiệm ngân sách, tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, giáo dục, khoa học kỹ thuật, công nghệ, nguồn nhân lực, tạo đột phá trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội…
Việc đơn vị hành chính mới đi vào vận hành tất nhiên sẽ có những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đây là điều bình thường khi chúng ta đang làm những việc mới, chưa có tiền lệ và kinh nghiệm. Đảng đã có nghị quyết, chủ trương, giải pháp rõ ràng, vấn đề còn lại nằm ở trách nhiệm, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay, từng cán bộ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhất là năng lực tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Bình Định và Gia Lai từ lâu đã có sự gắn bó về địa lý, lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Việc sáp nhập 2 tỉnh sẽ tạo lợi thế to lớn về không gian phát triển KT-XH, thu hút nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy bản sắc văn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế… Điều quan trọng là cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ phải giữ vững niềm tin, tiên phong và phát huy tinh thần đại đoàn kết, chung tay nỗ lực vì sự phát triển toàn diện, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước kiến tạo tương lai, cùng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
● Ông NGUYỄN PHẠM KIÊN TRUNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định (cũ):
Tạo đột phá trong phát triển du lịch
Tỉnh Gia Lai (mới) có diện tích tự nhiên lên đến 21.576 km2, đứng thứ 2 cả nước và tăng gấp hơn 3,5 lần so với diện tích tỉnh Bình Định trước đây. Với sự đa dạng về điều kiện tự nhiên vừa có hàng chục nghìn héc ta rừng vừa có hàng trăm cây số bờ biển; đa dạng về văn hóa với nhiều cộng đồng dân tộc anh em sinh sống; có cửa khẩu biên giới với Campuchia; có 2 sân bay trong đó sân bay Phù Cát đang nâng cấp lên sân bay quốc tế; có khí hậu lệch mùa của Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây... chắc chắn sẽ tạo cho tỉnh Gia Lai (mới) nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn và dư địa phát triển cho ngành du lịch cũng rất lớn.
Để khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai (mới), Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Định và Gia Lai sẽ sớm chủ động làm đầu mối tổ chức các cuộc famtrip và cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cho cộng đồng DN du lịch của tỉnh Gia Lai mới để trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ thông tin, hợp tác kinh doanh, xây dựng kế hoạch mục tiêu cho phát triển du lịch của Gia Lai mới.
Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ các bộ sản phẩm du lịch phù hợp cho các thị trường; xây dựng thương hiệu và nhận diện cho du lịch của tỉnh Gia Lai mới phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cho địa phương. Kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mới, quy hoạch vùng sản phẩm du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Gia Lai trong thời gian tới.
Sự đa dạng sinh học và địa hình trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phù hợp với nhiều loại hình khám phá, trekking, hiking. Ảnh: HOÀNG NGỌC
● Ông NGUYỄN TUẤN, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh Gia Lai (cũ):
Xây dựng một nền kinh tế mới năng động hơn
Chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng DN. Đây là một bước đi chiến lược bởi 2 địa phương có những thế mạnh riêng biệt, có thể bổ sung và hỗ trợ nhau một cách hài hòa. Gia Lai mạnh về kinh tế nông nghiệp, năng lượng; trong khi Bình Định nổi bật về công nghiệp chế biến, logistics và du lịch.
Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết kinh tế khép kín từ đầu vào đến đầu ra. Trong đó, lợi thế về hạ tầng giao thông của Bình Định, đặc biệt là hệ thống đường sắt, đường biển và đường bộ sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển.
Trước đây, hàng hóa của DN ở Gia Lai chủ yếu phải chuyển bằng đường bộ xuống các cảng ở TP Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa xa vừa tốn kém. Khi có thể sử dụng cảng Quy Nhơn, một trong những cảng biển quan trọng ở miền Trung, chi phí logistics sẽ giảm, qua đó nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản và hàng hóa địa phương.
Hiệp hội DN tỉnh Gia Lai (cũ) sẽ kết nối với cộng đồng DN tỉnh Bình Định (cũ), đồng thời dẫn dắt DN Gia Lai (cũ) liên kết theo từng ngành hàng, từng nhóm sản phẩm. Từ đó hình thành các chuỗi sản xuất - tiêu thụ hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.
Tôi kỳ vọng sau khi sáp nhập, cộng đồng DN tỉnh Gia Lai mới sẽ tiếp tục đoàn kết vì lợi ích chung, cùng khai thác hiệu quả tiềm năng liên kết rừng - biển. Từ đó, xây dựng một nền kinh tế mới năng động hơn, làm giàu cho DN, nâng cao đời sống người dân và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai mới.
● Bà NGUYỄN THỊ THÀNH, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai (cũ):
Sự đồng lòng chắc chắc sẽ tạo ra bước phát triển vượt bậc cho quê hương
Qua thông tin từ báo đài, tôi cập nhật thường xuyên chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sáp nhập các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Gia Lai và Bình Định. Hai tỉnh nhập lại vừa có núi, vừa có biển, tạo lợi thế lớn trong phát triển, nhất là khi tỉnh Gia Lai mới có đến 2 sân bay, ngoài ra còn có 1 tuyến cao tốc sẽ khởi công.
Cũng có một số khó khăn khi sáp nhập nhưng theo tôi thuận lợi nhiều hơn. Từ bao lâu nay, người Bình Định lên làm ăn, lập nghiệp ở Gia Lai rất đông và đã xem đây là quê hương thứ 2. Quê tôi ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Anh em, họ hàng, con cháu tôi đang sinh sống ở Bình Định rất đông, khi 2 tỉnh sáp nhập thì tỉnh Gia Lai mới sẽ là quê hương chung. Sự đồng lòng này chắc chắc sẽ tạo ra bước phát triển vượt bậc cho tỉnh Gia Lai mới.
● Ông ĐINH XUÂN BỀN, người H’re, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định (cũ):
Phát triển bền vững mới là điều cốt lõi
Sự đổi thay lớn của quê hương khiến tôi bồi hồi, nhiều cảm xúc đan xen. Song, tôi tin rằng, đây chính là cơ hội để tỉnh mới phát triển, xóa bỏ những ranh giới địa hành chính cũ, tạo thành một hành lang Đông - Tây rộng mở, cơ hội để kết nối các vùng miền phát triển mạnh mẽ, có thể khai thác tối đa mọi tiềm năng.
Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cuộc sống người dân còn còn nhiều khó khăn, nhất là đường sá cách trở, nước sạch thiếu thốn, sinh kế bấp bênh, con em thiếu điều kiện học tập và việc làm... Tôi kỳ vọng rằng chính quyền tỉnh Gia Lai mới sẽ triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây không chỉ là nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương. Từ đó, giúp tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, tinh thần cho bà con.
Trong niềm tâm thế, háo hức đón chờ một hình hài quê hương mới, tôi xin gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh rằng phát triển là điều cần thiết, nhưng phát triển bền vững mới là điều cốt lõi. Hãy phát triển để khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào nói rằng: Sáp nhập không chỉ là sự gộp lại của địa giới hai tỉnh, mà đó là sự đồng lòng của cả một cộng đồng hướng tới tương lai chung, một tỉnh Gia Lai mới, hội nhập, giàu bản sắc và bền vững. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cần chú trọng xây dựng một bộ máy chính quyền mới thật sự năng động, liêm chính, luôn gần dân, sát dân, để người dân thật sự thấy mình là chủ nhân của những sự thay đổi lớn đó.
● Già làng NAY KA, người Jrai, ở buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai (cũ):
Cần ưu tiên phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Từng chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh đơn vị hành chính qua các thời kỳ, tôi cho rằng, việc Đảng, Nhà nước xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc tinh gọn bộ máy tạo điều kiện phục vụ người dân tốt hơn.
Xã Ia Sao mới hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Ia Rtô với xã Ia Sao cũ. 2 xã này trước đây là 1, chỉ mới tách ra từ năm 1998. 2 xã tương đồng về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Vì vậy, khi sáp nhập sẽ mở rộng không gian phát triển hài hòa, giúp KT-XH địa phương khởi sắc hơn.
Tôi mong bộ máy chính quyền mới sẽ phục vụ người dân tốt nhất. Muốn vậy, cán bộ xã phải là những người có năng lực, đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc mới, giúp người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, không phải đi lại nhiều nơi, mất nhiều thời gian, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt nên có một kênh tiếp nhận phản ánh của người dân nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
Tôi kỳ vọng lãnh đạo tỉnh Gia Lai (mới) tiếp tục quan tâm, ưu tiên phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các địa phương được phát triển đồng đều, cùng hưởng lợi từ các chính sách. Đặc biệt, cần thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Ia Sao để tạo thêm việc làm cho người dân, hạn chế tình trạng bà con phải rời quê đi làm ăn xa, vừa bấp bênh cuộc sống, vừa ảnh hưởng đến sự gắn kết gia đình và cộng đồng.
(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.
(GLO)- Chiều 1-4, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng - chống thiên tai năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì.
(GLO)- Chiều 1-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh để quán triệt, triển khai Thông tư liên tịch số 11/2025.
(GLO)- Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
(GLO)- Hội nghị toàn quốc do Bộ Công an tổ chức cho thấy nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng, với hàng trăm nghìn người được hỗ trợ việc làm, vay vốn, ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tái phạm.
(GLO)- Ngày 1-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
(GLO)- Sáng 1-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức hội nghị lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026.
(GLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31-3-2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.
(GLO)- Sau một buổi làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
(GLO)- Sáng 30-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ I để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới.
(GLO)- Nhân dịp tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị” trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã dành thời gian trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.
(GLO)- Theo báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa cho 1.713 TTHC với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 55,15%, sau khi thực hiện rà soát 100% TTHC.
(GLO)- Chiều 29-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng.
(GLO)- Sáng 29-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.
(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.
(GLO)- Sau một thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tối 28-3, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ước tính có khoảng 70.000 người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm khai mạc.
(GLO)- Chỉ còn ít phút nữa, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 chính thức bắt đầu. Không khí ngay lúc này đã vô cùng rộn ràng, náo nhiệt khi hàng chục ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đang đổ về khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để đón chờ sự kiện.
(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.
(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch.
(GLO)- Tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Sáng 27-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tổ chức lễ kết nghĩa với làng Yit Rông 2 và làng Al Gôn (xã Ia Krêl).
(GLO)- Chiều 27-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị” nhân dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Sáng 27-3, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên”.