Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại hơn 27 tỷ đồng tại xã Đăk Song

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiều ngày qua, liên tiếp những trận bão lụt cùng đợt gió mạnh và mưa lớn kéo dài đã khiến xã Đăk Song chịu thiệt hại nặng nề. Diễn biến thời tiết phức tạp khiến công tác khắc phục hậu quả bão lũ của chính quyền, các đơn vị và người dân gặp nhiều khó khăn.

Những ngày này, dọc các tuyến đường vào xã Đăk Song, từng mảng rừng keo đổ ngổn ngang sau khi hứng chịu những trận cuồng phong dữ dội. Xen giữa những gốc cây gãy, anh Đinh Dom-một trong những hộ nhận khoán rừng lâu năm-lặng lẽ đứng nhìn phần tài sản gần như mất trắng. Cơn bão số 13 và chuỗi ngày mưa lớn, gió mạnh liên tiếp những ngày gần đây đã đánh gục gần hết diện tích keo gia đình anh gắn bó hơn 5 năm qua.

“Vườn keo này là nguồn sống chính của cả nhà. Giờ nhìn lại chỉ biết xót xa…”-anh Dom nói, giọng nghẹn lại. Trên diện tích 20 ha, phần lớn cây keo đã bị quật ngã theo từng đám, nhiều khoảnh gãy đổ hoàn toàn. Đó không chỉ là mất mát về cây trồng, mà là sự đổ vỡ của những mùa công chăm bón, cũng chính là khoản thu nhập mà gia đình anh trông chờ để trang trải cuộc sống và lo cho con cái đến trường.

“Chúng tôi mong nhận được hỗ trợ để tái đầu tư và được công ty xem xét giảm sản lượng thu hồi vốn, tạo điều kiện trồng lại rừng”-anh Dom bày tỏ.

1-anh-dinh-dom-tai-khu-rung-keo-bi-gay-do-sau-bao.jpg
Anh Đinh Dom tại khu rừng keo bị gãy đổ sau bão. Ảnh: Mạnh Hà

Không riêng gia đình Đinh Dom, gần 200 hộ nhận khoán rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro cũng chung cảnh ngộ.

Tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro quản lý, hàng trăm hecta rừng trồng bị gãy đổ, nằm ngổn ngang. Một chốt quản lý bảo vệ rừng bị lũ cuốn trôi; nhiều tuyến đường tuần tra bị xói lở, bồi lấp bùn đất, gây chia cắt các tiểu khu. Mực nước các sông, suối vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Theo thống kê, có hơn 490 ha rừng bị thiệt hại, gồm 8,3 ha rừng thuộc sở hữu toàn dân và 464,9 ha rừng trồng sản xuất của Công ty. Trong đó, diện tích bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) lên tới 51,3 ha, ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục và trồng lại rừng.

Ông Từ Tấn Lộc-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro-cho biết: “Bão số 13 vừa qua chưa kịp xử lý xong thì những đợt gió mạnh, mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt tiếp diễn lại khiến rừng trồng tổn thất thêm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của Công ty. Hiện tại, việc khắc phục và tái sản xuất gặp rất nhiều khó khăn”.

rung-keo-do-nga-sau-bao.jpg
Rừng keo đổ ngã sau bão. Ảnh: Mạnh Hà

Trước mức độ thiệt hại lớn, Công ty đề xuất thanh lý toàn bộ diện tích rừng thiệt hại từ 50% trở lên và lập phương án tận thu gỗ đối với diện tích còn khả năng sử dụng. Công tác trồng lại rừng dự kiến triển khai từ năm 2026; chi phí thanh lý được hạch toán trong năm 2025.

Đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân, Công ty thực hiện theo Nghị định 140/2024/NĐ-CP để đảm bảo đúng quy định. Ông Từ Tấn Lộc thông tin thêm: “Công ty đang ưu tiên khắc phục tại các tiểu khu trọng điểm, phối hợp chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện; đồng thời hướng dẫn các hộ hợp tác tham gia tận thu gỗ trong lô rừng trồng của mình có thể sử dụng. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp để việc phục hồi rừng được triển khai nhanh và bền vững”.

2-rung-keo-do-gay-ngon-ngang-sau-bao.jpg
Rừng keo đổ gãy ngổn ngang. Ảnh: Mạnh Hà

Trong khi rừng chưa kịp hồi phục sau bão, toàn xã Đăk Song lại chịu thêm hàng loạt thiệt hại mới. Đây là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai, với phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống phụ thuộc vào nông-lâm nghiệp.

Gió mạnh và mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến 7 làng đều bị ảnh hưởng. 41 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa; trong đó 12 hộ sập hoàn toàn, 18 hộ tốc mái hoàn toàn, 11 hộ tốc mái một phần, tổng thiệt hại ước tính hơn 1,4 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất chưa từng có: gần 295 ha lúa, gần 400 ha hoa màu bị hư hỏng; 14 con bò chết; một kho lúa 0,8 tấn bị cuốn trôi. Riêng hơn 2.000 ha keo và bạch đàn của người dân và các đơn vị quản lý rừng bị thiệt hại nặng, ước tính hơn 24 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông nội làng và đường ra khu sản xuất bị sạt lở, cống thoát nước hư hỏng, thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng…

Tổng thiệt hại lên tới 27,6 tỷ đồng. Đáng buồn hơn, thiên tai đã cướp đi mạng sống của một người dân.

mua-lon-lam-sat-lo-va-xoi-mon-dat.jpg
Mưa lớn làm sạt lở và xói mòn đất. Ảnh: Mạnh Hà

Trong nỗ lực khắc phục, ông Trần Khương Vũ-Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Song cho biết xã đã thành lập 7 tổ công tác ứng phó tại tất cả các làng, hỗ trợ dân sửa chữa nhà cửa, bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở.

“Điều kiện địa hình dốc, sông suối dâng cao khiến việc tiếp cận các khu vực bị thiệt hại gặp nhiều trở ngại. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan để ưu tiên hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng, đồng thời rà soát các lâm phần hư hỏng để lập phương án khắc phục tạm thời và đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ”.

Mưa bão gây thiệt hại tại xã Đăk Song. Clip: Mạnh Hà

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

null