Ia Le phấn đấu trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Ia Le lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ diễn ra phiên chính thức, đánh dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn, đưa Ia Le trở thành điểm sáng ở phía Tây của tỉnh.

Tăng trưởng ổn định

Xã Ia Le được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ia Le (cũ) và Ia Blứ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, thúc đẩy KT-XH phát triển và xây dựng nông thôn mới.

71.jpg
Khu vực trung tâm xã Ia Le nhìn từ trên cao. Ảnh: N.D

Về kinh tế, năm 2025, tổng giá trị sản phẩm toàn xã Ia Le ước đạt hơn 1.392 tỷ đồng, tăng 9,45% so với năm 2024. Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 9,03%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,75%; thương mại - dịch vụ tăng 8,29%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 55,98%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,57%; thương mại - dịch vụ chiếm 17,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,25 triệu đồng/năm.

Địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng KHKT vào sản xuất. Giá trị sản xuất bình quân đạt 89,3 triệu đồng/ha; bước đầu hình thành các vùng chuyên canh cây trồng giá trị cao như sầu riêng, cây ăn quả, dược liệu. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, công nghệ cao, thu hút 6 dự án với tổng vốn hơn 960 tỷ đồng.

Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước tiến khi xã tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, trong đó có dự án điện gió công suất 100 MW. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng 9,74%, đạt 537 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng KT-XH của xã được đầu tư khá đồng bộ, phát triển. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,08% kế hoạch.

Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được giải ngân hiệu quả với nhiều mô hình hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tỷ lệ giải ngân đạt 96,1% kế hoạch vốn đầu tư và 92,42% vốn sự nghiệp. Đặc biệt, công tác giảm nghèo cũng đạt kết quả ấn tượng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 4%, thấp hơn 0,24% so với Nghị quyết đề ra.

Ngoài ra, các chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

4 nhiệm vụ trọng tâm để tăng tốc bứt phá

Mục tiêu của Đảng bộ xã Ia Le trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Phấn đấu tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 2 con số, đưa Ia Le trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh.

nguoi-dan-xa-ia-le-phat-trien-cay-duoc-lieu-hoa-hoe.jpg
Người dân xã Ia Le phát triển cây hoa hòe làm dược liệu. Ảnh: N.D

Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế; xây dựng xã hội học tập.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ia Le tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc thiểu số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực về lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát triển kinh tế, ứng dụng KHCN, quy hoạch quỹ đất phục vụ dân sinh. Xã tập trung phát triển nông nghiệp bền vững với cây trồng chủ lực, hình thành vùng chuyên canh; khuyến khích liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong sản xuất, công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, địa phương sẽ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; chủ động nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch đổi mới giáo dục, đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, giữ vững quốc phòng - an ninh. Ban CHQS xã xây dựng các chương trình, kế hoạch để tăng cường nắm chắc tình hình trên từng lĩnh vực, địa bàn, dự báo sát, đúng, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 15% chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Có từ 90% trở lên tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 5 năm đạt 8,8%. Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,7%; thương mại - dịch vụ tăng 13,1%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trung bình 1,29%/năm.

- Thu hút 5 dự án đầu tư mới.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

▪ 4 khâu đột phá để hiện thực hóa mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Chuẩn hóa các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn; quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với bố trí cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị kiến tạo phục vụ người dân ngay tại thôn, làng.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị về thôn, làng để nâng cao chất lượng hoạt động; quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số; quy hoạch các khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác khoáng sản.

- Triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đó tập trung vào phổ cập kỹ năng số, giúp người dân tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ; xây dựng mô hình “Trường học chuyển đổi số”, “dạy học thông minh”. Liên kết với DN đào tạo nghề.

- Xây dựng mô hình “Thôn, làng an toàn - gắn kết”, phát huy vai trò tự quản của người dân, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai hệ thống camera an ninh, kết nối với hệ thống quản lý của lực lượng CA, dân quân để giám sát, xử lý nhanh các tệ nạn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến tiềm năng và lợi thế thành động lực phát triển.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 325 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

null