Thị trấn Chư Sê quan tâm xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) luôn duy trì tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Hội NCT thị trấn Chư Sê hiện có 21 chi hội cơ sở với 1.700 hội viên, trong đó, hơn 350 hội viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ, 280 NCT được hưởng chế độ chính sách hàng tháng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội NCT thị trấn Chư Sê tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động tại các câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp NCT tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.

Đặc biệt, vào ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), Ngày Quốc tế NCT (1-10), Hội có nhiều hoạt động thiết thực như: giao lưu văn hóa-văn nghệ, ngâm thơ, chơi cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, trình diễn cồng chiêng...

Mới đây, thị trấn Chư Sê tổ chức thành công lễ mừng thọ cho 239 NCT trên 70 tuổi. Tại buổi lễ, NCT được gặp gỡ, thăm hỏi, giải đáp những vướng mắc và được trao quà từ 500 ngàn đến 700 ngàn đồng/người.

Lễ mừng thọ NCT ở thị trấn Chư Sê. Ảnh: H.C

Lễ mừng thọ NCT ở thị trấn Chư Sê. Ảnh: H.C

Ông Nguyễn Mạnh Đề-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Chư Sê-thông tin: “Hội NCT thị trấn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT, hỗ trợ hội viên cải thiện đời sống”.

Ông Rơ Lan Ril (73 tuổi, làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) phấn khởi nói: “Làng mình có nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, được mời dự họp, nắm bắt tình hình, phổ biến kiến thức làm ăn. Các hội viên đều mẫu mực, bảo ban con cháu phát triển kinh tế gia đình, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, giữ gìn di sản cồng chiêng của ông bà, phòng-chống tai-tệ nạn”.

Bên cạnh đó, Hội NCT thị trấn Chư Sê phối hợp nắm bắt tình hình cơ sở, rà soát lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng cho đối tượng đủ điều kiện. Cán bộ Hội kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách và giải đáp kịp thời những thắc mắc, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với NCT trên địa bàn.

Đồng thời, để chủ động nguồn kinh phí hoạt động và chăm sóc tốt hơn nữa cho hội viên, Hội NCT thị trấn đã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Toàn dân chăm sóc NCT”. Đến nay, 21/21 chi hội đã quyên góp xây dựng Quỹ “Toàn dân chăm sóc NCT” được hơn 1 tỷ đồng. Nhờ có nguồn quỹ này, Hội NCT thị trấn và các chi hội có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động, biểu dương hội viên gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao, gương sáng”; tặng quà, mừng thọ, thăm hỏi mỗi khi có hội viên đau ốm.

Từ kết quả đạt được, Hội NCT thị trấn được đánh giá là đơn vị tiêu biểu và được Hội cấp trên biểu dương, khen thưởng. Ông Nguyễn Văn Nhẫn-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Sê-nhấn mạnh: “Với truyền thống và kết quả đạt được, cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, Hội NCT thị trấn Chư Sê phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới để xứng đáng là trung tâm tập hợp, đoàn kết NCT của huyện Chư Sê”.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null