Pleiku chú trọng công tác bình xét danh hiệu văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, việc bình xét và công nhận các danh hiệu gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa luôn được TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chú trọng. Điều đó góp phần tôn vinh những gia đình, thôn, làng, tổ dân phố có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho hay: Việc bình xét các danh hiệu văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ.

Tuy nhiên, lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình... đã ảnh hưởng không nhỏ đến những giá trị cốt lõi của đạo đức, tình làng nghĩa xóm, tình yêu thương, sự sẻ chia giữa người với người. Vì thế, thành phố kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội để phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống và việc bình xét các danh hiệu văn hóa sát đúng với thực tế.

Cán bộ phường Diên Hồng và tổ dân phố 7 đến từng hộ gia đình tuyên truyền về những quy định bình xét các danh hiệu văn hóa. Ảnh: Đ.Y

Cán bộ phường Diên Hồng và tổ dân phố 7 đến từng hộ gia đình tuyên truyền về những quy định bình xét các danh hiệu văn hóa. Ảnh: Đ.Y

Để người dân hiểu cụ thể những quy định về bình xét danh hiệu văn hóa, hàng năm, phường Diên Hồng đã xây dựng bộ tiêu chí ứng xử phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương nhưng vẫn dựa trên Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Ông Nguyễn Thành Nhân-Công chức Văn hóa-Xã hội phường Diên Hồng-cho biết: Phường xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong gia đình gồm 5 tiêu chí: ứng xử của ông bà với con cháu; ứng xử của cha mẹ với con; ứng xử vợ chồng; ứng xử của anh, chị, em; ứng xử của con với cha mẹ, của cháu với ông bà “hiếu thảo, lễ phép”. Về bình xét thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, vào đầu năm, phường triển khai đến 100% số hộ ký bản cam kết thực hiện, đồng thời tổ chức bình xét, đăng ký danh hiệu văn hóa công khai, minh bạch. Trường hợp các gia đình, thôn, làng, tổ dân phố đã đạt danh hiệu văn hóa nhưng vi phạm một trong các tiêu chí sẽ phê bình, nhận xét trong các cuộc họp khu phố, thậm chí sẽ bị đánh rớt danh hiệu văn hóa. Nhờ bình xét công khai, minh bạch, nghiêm túc, đến nay, 6/7 tổ dân phố của phường đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục.

Bà Tống Thị Lan-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 7 (phường Diên Hồng) chia sẻ: “Những tiêu chí bình xét danh hiệu gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa rất dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống. Từ đó, người dân đồng tình hưởng ứng. Những gia đình vi phạm các tiêu chí sẽ bị nhắc nhở, phê bình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về hành vi, đạo đức và lối sống. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trở thành hoạt động thi đua sôi nổi của từng người dân, gia đình trong tổ”.

Người dân làng Chuet Ngo tích cực bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp và xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Đinh Yến

Người dân làng Chuet Ngo tích cực bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp và xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Đinh Yến

Còn ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á thì thông tin: “Năm 2017, Chư Á đạt danh hiệu xã văn hóa và đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, xã được công nhận lại xã văn hóa sau 5 năm. Đây là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã. Để giữ vững được danh hiệu này, thời gian qua, người dân đóng vai trò rất lớn trong việc thực hiện các tiêu chí như: thi đua lao động sản xuất; chấp hành quy ước nơi cư trú; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng nơi quy định”.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: “Để việc bình xét gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đúng thực chất, thời gian tới, TP. Pleiku tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chúng tôi coi đây là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố trong thời kỳ mới”.

Ông Rah Lan Lâm-Trưởng thôn Chuet Ngol-cho biết: Làng vừa được công nhận đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền. Để có kết quả đó, 242 hộ đã nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, không có tệ nạn xã hội. Vào đầu năm, Ban Nhân dân thôn họp đề nghị tất cả các hộ đăng ký bình xét danh hiệu văn hóa với 9 tiêu chí. “Việc bình xét danh hiệu văn hóa đúng thực chất cũng chính là xây dựng làng tốt đẹp, gia đình hạnh phúc”-ông Lâm chia sẻ.

Theo Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Hàng năm, việc bình xét danh hiệu gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy trình thủ tục và kết quả công bố vào dịp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Cuối năm 2023, thành phố có 54.234 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 98,1% so với tổng số hộ đăng ký; có 174/175 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 99,4% so với tổng số đăng ký.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null