(GLO)- Ngày 25-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi bánh truyền thống năm 2026.
(GLO)- Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch truyền thông về phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2026.
(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
(GLO)- Chiều 27-2 (tức ngày 11 tháng Giêng âm lịch), cư dân làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội thanh minh theo nghi thức truyền thống tại đình Phương Mai.
(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.
(GLO)- Về các thôn, làng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có thể bắt gặp nhiều con đường sạch đẹp, những hàng rào hoa khoe sắc, cổng chào khang trang, những sân nhà văn hóa rộn rã tiếng cười.
(GLO)- Những năm qua, buôn Chư Krih (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
(GLO)- Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở. Để đạt được kết quả này có sự đồng lòng, chung tay của người dân.
(GLO)- Những năm qua, việc bình xét và công nhận các danh hiệu gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa luôn được TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chú trọng. Điều đó góp phần tôn vinh những gia đình, thôn, làng, tổ dân phố có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
(GLO)- Những gia đình Jrai nhiều thế hệ ở phố núi Pleiku đã cùng nhau vun đắp, trao truyền tình yêu với văn hóa truyền thống, tinh thần lao động hăng say, cống hiến hết mình cho sự phát triển của buôn làng. Họ trở thành gia đình “3 thế hệ tiêu biểu” điển hình tiên tiến.
(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Già làng A Im, Bí thư Chi bộ thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi (Ngọc Hồi, Kon Tum) là người tiên phong trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư.
(GLO)- Là nội dung vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết luận tại phiên họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu. Phương châm mà các địa phương ở Gia Lai quán triệt thực hiện là phát huy dân chủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và thực chất.
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhờ đó, bộ mặt thôn, làng, tổ dân phố từng bước khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ trên địa bàn TP. Pleiku ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.
(GLO)- Sáng 23-12, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện.
(GLO)- Với sự phong phú về hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Theo báo cáo do Trưởng ban Tuyên giáo TW trình bày, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, xã hội, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
(GLO)- Từ một người lầm lỗi, ông R'Com Tin (59 tuổi, làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và dân làng. Những năm qua, ông Tin trở thành chỗ dựa tinh thần, động viên giúp đỡ bà con trong sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
(GLO)- Ngày 4-11, Hội Nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm-Tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hà Tây tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không vi phạm Luật giao thông đường bộ và điển hình trong cải tạo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Kon Chang.