Pleiku lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.
Tổ dân phố 10 (phường Yên Thế) hiện có 398 hộ/1.833 khẩu. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng địa phương. Ông Lê Ngọc Sơn-Trưởng ban Công tác Mặt trận-cho biết: “Chúng tôi gắn việc thực hiện phong trào với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng khu dân cư thực sự lành mạnh, an toàn. Năm 2022, tổ 10 không còn hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,73%, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 4 năm liên tục”.
Tương tự, thông qua công tác tuyên truyền, 400 hộ dân tại tổ dân phố 8 (phường Hoa Lư) cũng đã đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh. Ông Đỗ Ngọc Thạch-Tổ trưởng tổ dân phố-phấn khởi cho hay: Người dân đã tích cực gìn giữ trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đóng góp xây dựng hạ tầng. Riêng 4 năm nay, ngoài đóng góp đầy đủ các loại quỹ ở địa phương và các hoạt động an sinh xã hội, người dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất, đóng góp tiền hơn 2,2 tỷ đồng sửa chữa, làm mới các tuyến đường, lắp đường điện chiếu sáng; xây dựng hội trường khang trang để phục vụ hội họp cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mỗi dịp lễ, Tết.
Người dân tổ 8-phường Hoa Lư đóng góp tiền xây dựng hội trường khang trang
Người dân tổ 8-phường Hoa Lư đóng góp tiền xây dựng hội trường khang trang. Ảnh: Nhật Hào
Theo ông Đinh Thanh Tuyên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoa Lư: Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông với nhiều hình thức phong phú. Nhờ vậy, phong trào từng bước đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, phường có 3.787 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 97%); 11 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (đạt 100%); phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, công sở văn hóa.
Tại xã Chư Á,  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Năm 2022, xã có 100% thôn, làng được công nhận “Khu dân cư văn hóa”; 96% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 2,6% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc”. Ông Nguyễn Trung Chính-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-cho hay: Để đạt được kết quả này, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Nhờ vậy, phong trào được cộng đồng dân cư hưởng ứng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người dân còn tích cực tham gia gìn giữ an ninh trật tự, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Người dân xã Chư Á (TP. Pleiku) tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Nhật Hào
Người dân xã Chư Á (TP. Pleiku) tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Nhật Hào
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố ngày càng lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu. Năm 2022, thành phố có 52.634 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 97,3%), tăng 3,3% so với năm 2021; 175 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 138/140 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
NHẬT HÀO - PHƯƠNG THẢO

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null