Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu. Phương châm mà các địa phương ở Gia Lai quán triệt thực hiện là phát huy dân chủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và thực chất.

Ông Nguyễn Thanh Sơn (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) rất phấn khởi khi đợt bình xét này gia đình vẫn giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”. “Hàng năm, đại diện các hộ dân trong thôn đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Gia đình tôi cũng như các hộ khác trong thôn cùng phấn đấu xây dựng nếp sống gia đình, thôn xóm lành mạnh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần”-ông Sơn cho biết.

Trao danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ dân ở thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: M.K

Trao danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ dân ở thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: M.K

Theo ông Nguyễn Văn Trọng-Trưởng thôn Tân Phong: Thôn có 321/371 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” năm 2022. “Để tiếp tục giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa, chúng tôi nỗ lực làm tốt công tác tự quản trong cộng đồng dân cư thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình để nhân rộng trong thôn. Trước khi tiến hành bình xét danh hiệu văn hóa, thôn tổ chức họp để đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa của từng hộ và bình xét công khai, dân chủ theo quy định”-ông Trọng cho biết.

Những năm qua, cùng với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chất lượng các danh hiệu văn hóa ở xã Tân An không ngừng nâng cao. Chủ tịch UBND xã Lê Kim Ngọc cho hay: “Căn cứ các quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các danh hiệu, đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, công bằng, chính xác và thực hiện trên cơ sở tự nguyện; chỉ xét tặng khi các hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia và đảm bảo theo thang bảng điểm đúng quy định”.

Việc nâng cao chất lượng công tác bình xét, đánh giá các danh hiệu văn hóa cũng được xã Ia Kênh (TP. Pleiku) quan tâm thực hiện. Theo đó, toàn xã có 1.004/1.021 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tất cả 7 khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa trong năm 2023. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác hướng dẫn, triển khai bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Căn cứ vào các tiêu chí cụ thể, thành viên BCĐ được phân công phối hợp tuyên truyền, thường xuyên sâu sát địa bàn để báo cáo kết quả thực hiện phong trào về BCĐ xã biết, có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời”-Phó Chủ tịch UBND xã Lê Quang Toản thông tin.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-khẳng định: Thành phố xác định công tác bình xét các danh hiệu văn hóa phải đi vào thực chất, thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, căn cứ đúng tiêu chí đã được đưa ra, tạo động lực để người dân phấn đấu thực hiện. Trong năm 2023, toàn thành phố có 54.971/55.392 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Sau khi đăng ký, người dân được tuyên truyền và nắm vững các tiêu chí để thực hiện; các tiêu chí bình xét danh hiệu nếp sống văn hóa phải được thống nhất với việc thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trong đó, các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét phải theo các quy định cụ thể. Kết quả đạt được góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.

Việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa được các cấp thực hiện theo tiêu chí minh bạch, khách quan. Ảnh: Mai Ka

Việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa được các cấp thực hiện theo tiêu chí minh bạch, khách quan. Ảnh: Mai Ka

“Thành phố luôn đổi mới biện pháp, quy trình bình xét các danh hiệu theo hướng nâng cao về chất lượng. Công tác bình xét phải căn cứ vào việc chấp hành các quy định của địa phương, việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Các phòng, ban chức năng phối hợp tiến hành thẩm tra kết quả bình xét tại thôn, làng, tổ dân phố nhằm đảm bảo công tác bình xét các danh hiệu thực sự nâng cao về chất lượng, đảm bảo 100% thôn, làng, tổ dân phố đều tổ chức bình xét theo đúng quy trình, công khai, dân chủ”-ông Hà cho biết.

Là thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và cơ quan thành viên tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước, tổ chức thi đua khen thưởng các danh hiệu: gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng thời, triển khai hướng dẫn, theo dõi UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy chế tổ chức các hoạt động của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương.

Để công tác bình xét danh hiệu văn hóa đảm bảo chất lượng, cả hệ thống chính trị cùng tham gia, nhất là tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, tiêu chí chấm điểm, quy trình bình xét và đổi mới về biện pháp công nhận các danh hiệu là điều kiện tiên quyết. Các khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố tổ chức bình xét thi đua xây dựng nếp sống văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm; đồng thời, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng một xã hội văn hóa, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null