Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đồng hành cùng người nghèo, khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giai đoạn 2020- 2025, các phong trào thi đua của Hội CTĐ tỉnh Gia Lai (Bình Định và Gia Lai cũ) được triển khai lan tỏa gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cơ sở, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giúp người nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai thông tin: Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã huy động nguồn lực đạt 825,838 tỷ đồng và đã giúp đỡ cho hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Gia Lai cũ thực hiện đạt 344,5 tỷ đồng và Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

“Nhìn chung, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động như: Phong trào “Tết Nhân ái”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng nhân đạo...

hoi-ctd-tinh-gia-lai-tham-tang-qua-cac-ho-bi-anh-huong-boi-bao-lu-tai-tinh-ha-tinh-thang-10-vua-qua-anh-dvcc.jpg
Hội CTĐ tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 10-2025. Ảnh: ĐVCC

Nổi bật như Phong trào “Tết Nhân ái”, trong 5 năm qua, các cấp hội trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc Hội CTĐ 2 tỉnh (Bình Định và Gia Lai cũ) đã vận động và trao tặng 612.179 suất quà, tổng trị giá 249,2 tỷ đồng. Kết quả phát động “Tháng Nhân đạo”, trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động hỗ trợ cho 305.964 lượt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng giá trị 84,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội tiếp tục vận động nguồn lực duy trì các địa chỉ thường xuyên và tiếp tục rà soát hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo mới. Trong 5 năm qua, đã có 10.562 địa chỉ (Bình Định có 5.782 địa chỉ được trợ giúp, Gia Lai cũ có 4.780 địa chỉ được trợ giúp), tổng giá trị 49,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhiều chương trình, dự án đã được các cấp hội CTĐ trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả góp phần trợ giúp cho nhiều đối tượng chính sách, người nghèo, khó khăn, người yếu thế… có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau”- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết.

Chung tay vì người nghèo, khó khăn

Các phong trào thi đua của Hội CTĐ tỉnh Gia Lai đã được các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, các hội, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, nhiều câu lạc bộ, hội, nhóm trực thuộc Hội CTĐ tỉnh có nhiều mô hình hay, thiết thực trong triển khai các hoạt động nhân đạo.

z7179134205972-9a6d9e02fede0a9e3038fad297f860b4.jpg
Giai đoạn 2020-2025, CLB Người tình nguyện CTĐ tỉnh đã huy động kinh phí thực hiện các chương trình nhân đạo trị giá gần 31 tỷ đồng. Ảnh: ĐVCC

Trong số này, CLB Người tình nguyện CTĐ tỉnh là điển hình trong triển khai mô hình “Bếp cơm, cháo tình thương” tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Bà Trần Thị Tuyết-Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB được thành lập từ tháng 4-2007, với mục tiêu ban đầu là kêu gọi, kết nối huy động nguồn kinh phí để trao quà cho các trung tâm chăm sóc người khuyết tật, mồ côi, làng trẻ em SOS, học sinh dân tộc nội trú ở vùng sâu vùng xa, nạn nhân chất độc màu da cam, người già cô đơn... và duy trì 8 điểm cháo tình thương trên địa bàn TP. Quy Nhơn (cũ).

Đến năm 2014, được sự quan tâm của lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, các bếp tình thương lần lượt ra đời và đi vào hoạt động, trong đó, bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (nay là Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) là bếp ăn lớn nhất trong chuỗi hệ thống. Giai đoạn 2020-2025, CLB đã huy động kinh phí thực hiện các chương trình trị giá gần 31 tỷ đồng; trong đó, triển khai bếp ăn tình thương đạt gần 16 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng tổ chức các chương trình nhân đạo khác tại cơ sở y tế và ngoài cộng đồng.

Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình nhân đạo, trợ giúp người nghèo, khó khăn, đến nay, phường Quy Nhơn đã cơ bản không còn hộ nghèo.

Ông Vũ Đức Thiện-Chủ tịch Hội CTĐ phường Quy Nhơn chia sẻ: Với phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi”, tập thể cán bộ, hội viên luôn phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các phong trào hoạt động nhân đạo tại địa phương. Trong những năm qua, Hội đã vận động được hàng chục tỷ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân. Qua đó, đã hỗ trợ hàng ngàn hộ dân khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

z6832896961243-e2c92a4b70103708074be61085c5f3fe.jpg
Trong 8 năm qua, CLB Máu nóng Gia Lai đã tổ chức và duy trì nhiều chương trình nhân đạo với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Như Nguyện

“Nhiều mô hình nhân đạo mà hội triển khai hiệu quả như: “Xuân yêu thương”, “Địa chỉ nhân đạo’’, “Túi gạo tình thương”, “Bữa cơm nhân ái”, “Ngân hàng máu sống”, và các CLB Thiện nguyện học đường, giúp học sinh rèn luyện tấm lòng sẻ chia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ đó, phong trào nhân đạo tại phường Quy Nhơn không chỉ là hoạt động hỗ trợ mà đã trở thành nếp sống tốt đẹp của người dân”-Chủ tịch Hội CTĐ phường Quy Nhơn nhấn mạnh.

Trong phong trào hiến máu tình nguyện, CLB Máu nóng Gia Lai (trực thuộc Hội CTĐ tỉnh) được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận là một trong những mô hình hiến máu khẩn cấp hiệu quả nhất khu vực Tây Nguyên. Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm CLB cho hay: Trong hơn 8 năm qua, CLB đã vận động, kêu gọi các tình nguyện viên hiến trên 7.000 đơn vị máu khẩn cấp, trong đó có hơn 1.300 đơn vị tiểu cầu máy, góp phần cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Song song với hiến máu, CLB đã tổ chức và duy trì nhiều chương trình nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc, tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát, phát huy kết quả đạt được và bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhân đạo lớn của Hội, tập trung vào các Phong trào “Tết nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” nhân rộng các mô hình trợ giúp nhân đạo như “Bếp ăn tình thương”, “Chợ nhân đạo”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật”, “An toàn cho ngư dân nghèo” …

z6833969453301-d40af07d528543ac98a41cf6fbf420ad.jpg
Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhân đạo lớn giúp đối tượng chính sách, người nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, Hội tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào “Hiến máu tình nguyện”, phấn đấu trở thành điểm sáng của phong trào Hiến máu tình nguyện toàn quốc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo; đa dạng hóa các cách thức vận động nguồn lực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động hội phù hợp với tình hình sau đổi mới tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Hơn 100 cán bộ xã tập huấn nâng cao năng lực công tác trẻ em

Gia Lai: Hơn 100 cán bộ làm công tác trẻ em tuyến xã tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

(GLO)- Ngày 31-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác trẻ em cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã, phường phía Tây tỉnh và cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, Làng trẻ em SOS Pleiku.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

null