Nhịp sống mới trên vùng “đất khát” Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều tuyến đường bê tông rộng mở, buôn làng xanh-sạch-đẹp, nhà cửa khang trang, vững chãi cùng nhịp sống tất bật của người dân là điều dễ nhận thấy ở các xã nông thôn mới (NTM) của huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) hiện nay.

Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, xã Uar được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021. Khi bắt tay xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên triển khai các giải pháp thực hiện. Xác định hệ thống giao thông là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xã kết hợp các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, vận động người dân, doanh nghiệp ủng hộ để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác. Ông Nguyễn Đức Thái (thôn An Bình) cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên hệ thống đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản”.

Cùng với đó, UBND xã vận động người dân tích cực tham gia đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại kinh tế cao. Trước đây, hàng ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Thanh Bình) phải thuê 4 nhân công để tưới 1 ha thuốc lá. Tuy nhiên, sau khi đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, chị chỉ cần mở van là nước được bơm đến tận gốc cây. Chính vì vậy, năm 2023, gia đình chị mở rộng diện tích thuốc lá lên hơn 4 ha.

Bộ mặt nông thôn xã Phú Cần (huyện Krông Pa) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Chi

Bộ mặt nông thôn xã Phú Cần (huyện Krông Pa) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Chi

Dọc các trục đường bê tông ở xã Phú Cần là cuộc sống yên bình thể hiện qua bộ mặt nông thôn tươi mới. Đứng trên đường bê tông nối từ buôn Thim ra cánh đồng lúa xanh rì trước mắt, anh Rơ Chăm Gie tự hào khoe: “Có được con đường này, gia đình tôi đã hiến hơn 1.400 m2 đất, góp nhiều ngày công lao động để hoàn thành”.

Ông Lê Tiến Hải (buôn Lúk) cũng nhìn nhận: Giao thông thuận lợi đã kéo theo sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. Sau khi xã về đích NTM, cơ sở hạ tầng, nhất là đường sá được Nhà nước đầu tư rất bài bản, khang trang. Có đường bê tông kiên cố, bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn so với trước đây. Môi trường sạch sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trong khi đó, từ năm 2011 đến nay, xã Ia Mlah cũng đã huy động trên 61,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, điển hình là xây dựng được gần 15 km đường giao thông nội thôn, đảm bảo đi lại thuận lợi. Cùng với đó, đời sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,88%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 29%; hơn 99% số hộ sử dụng điện an toàn; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt hơn 89%; 100% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Uar đã trở thành 1 trong 3 xã của huyện Krông Pa về đích NTM. Ông Nay Châm-Phó Chủ tịch UBND xã Uar-khẳng định: Diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Hiện toàn xã chỉ còn 214 hộ nghèo. “Đảng bộ và Nhân dân xã một lòng đoàn kết, người dân tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp rất nhiều công sức, tiền của cũng như ngày công để có được sự đổi thay toàn diện một cách rõ nét như hôm nay”-Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Phú Cần là xã NTM đầu tiên của huyện Krông Pa về đích từ năm 2018. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Xuyến nhấn mạnh: Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Trên cơ sở nghị quyết này, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng từng tiêu chí. Đến cuối năm 2022, sau khi rà soát tổng thể, xã đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt gồm: hộ nghèo, thu nhập và môi trường. “Năm 2023, Đảng ủy xã cũng sẽ có nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để hướng tới việc hoàn thành các tiêu chí này trong năm”-Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã thực sự tạo ra động lực lớn để người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm 2023, huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; các xã còn lại phấn đấu đạt 1-2 tiêu chí. Đến cuối năm 2023, bình quân mỗi xã đạt 14,9 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân về xây dựng NTM. Trong đó, tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn với phát triển đời sống hàng ngày của người dân như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường; phát triển gắn với tổ chức lại sản xuất, duy trì chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển chuỗi liên kết mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null