Cao nguyên lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Về các thôn, làng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có thể bắt gặp nhiều con đường sạch đẹp, những hàng rào hoa khoe sắc, cổng chào khang trang, những sân nhà văn hóa rộn rã tiếng cười.

Tất cả đã và đang minh chứng cho tác động tích cực, mạnh mẽ từ phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.

10-1-bg.jpg
Đội cồng chiêng xã biên giới Ia O trình diễn cồng chiêng phục vụ người dân và du khách tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (cũ) năm 2024. Ảnh: Đinh Yến

Chiều xuống, sân nhà rông làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) vang tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng hò reo cổ vũ những trận bóng đá sôi nổi. Các chị em tranh thủ tập thể dục, quét dọn đường làng, ngõ xóm sau một ngày lao động. Ông Thiên, Trưởng thôn Ia Nueng, phấn khởi chia sẻ: Bà con hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa rất tích cực. Không chỉ vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, mọi người còn đoàn kết giữ gìn ANTT, xây dựng nếp sống văn minh. Khuôn viên nhà rông của làng được sửa sang khang trang, trồng thêm cây xanh, đặt ghế đá… thu hút nhiều bà con đến sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các buổi hội họp, sinh hoạt của các CLB dệt thổ cẩm, cồng chiêng, múa xoang…

Còn ở xã biên giới Ia O, các tuyến đường liên thôn đã được bê tông hóa, hai bên trồng hoa rực rỡ, có đèn điện chiếu sáng ban đêm. Mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được Hội LHPN xã triển khai đến các hội viên thực hiện nghiêm túc, tình trạng vứt rác bừa bãi dần không còn.

Ông Siu Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết: “Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, người dân đã hiểu và tự giác chung tay xây dựng môi trường sống văn hóa. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng đời sống, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, tạo bộ mặt mới cho xã biên giới”.

Không chỉ bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, nhiều địa phương còn đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa. Tại xã Ia Hrung, hàng trăm hộ gia đình cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong sản xuất và sinh hoạt. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã duy trì ở mức trên 95%.

Phong trào thôn, làng, tổ dân phố văn hóa còn trở thành động lực lớn để bà con bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tại xã Ia Dơk, các thôn, làng thường xuyên tổ chức lễ hội truyền thống, ngày hội đại đoàn kết, giao lưu thể thao, văn nghệ.

Ông Siu Luynh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk, cho biết: “Các hoạt động này không chỉ gắn kết cộng đồng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số”

Nhiều địa phương còn linh hoạt lồng ghép, gắn kết các tiêu chí về nhà ở, môi trường, chất lượng đời sống của chương trình xây dựng nông thôn mới với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả bền vững. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho hay: Việc xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa không chỉ công nhận danh hiệu, gắn biển là thôi mà còn phải duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng; khuyến khích người dân đề xuất các mô hình mới, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Thực tế cho thấy nhiều thôn, làng đã thành lập đội tự quản an ninh, tổ bảo vệ môi trường, đội văn nghệ quần chúng; những mô hình này đã tăng cường sự gắn kết, đồng thời còn góp phần phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

“Có thể nói, phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đang thực sự thổi bừng sức sống mới trên khắp các vùng quê Gia Lai. Từng tuyến đường sạch đẹp, từng vườn hoa rực rỡ… góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của người dân trong việc chung tay xây dựng, phát triển quê hương”, bà Hương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vệt nắng

Vệt nắng

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Đoàn viên xã Tuy Phước đang kiểm tra sách. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước

Xã Tuy Phước phát động xây dựng “Tủ sách hy vọng”

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phát động xây dựng mô hình “Tủ sách hy vọng”. Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến diễn ra trong tháng 8-2025).

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

Biến quả bầu hồ lô thành sản phẩm mỹ nghệ

Biến quả bầu hồ lô thành sản phẩm mỹ nghệ

(GLO)- Nhờ biết khai thác lợi thế thổ nhưỡng địa phương cùng sự sáng tạo không ngừng, anh Phạm Quang Mạnh (làng Đak Chă, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã biến những quả bầu khô thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo.

null