Mỹ và châu Âu gia tăng áp lực lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21/5,Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Tổng thống Donald Trump cho rằng phải duy trì đối thoại và buộc họ ( Nga)  phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, châu Âu cũng áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn đối với Moscow để thể hiện sự ủng hộ Kiev.

tong-thong-zelensky-giua-va-cac-nha-lanh-dao-chau-au-anh-bloomberg.png
Tổng thống Zelensky ( giữa ) và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ảnh: Bloomberg

“Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO có các khẩu đội Patriot để sắp xếp bàn giao chúng cho Ukraine” - ông Rubio cho biết thêm.

Động thái này của ông Trump có lý do mà theo Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, là Tổng thống Donald Trump vì “quá coi trọng Tổng thống Putin” trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

“Vì Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ đòn bẩy của chúng ta nên Tổng thống Putin không cảm thấy bị áp lực phải đồng ý ngừng bắn ở Ukraine” - bà Shaheen nhấn mạnh.

Trong cuộc điện đàm cách mới đây, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga không đạt được đột phá về lệnh ngừng bắn hoặc triển vọng về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.

Cùng với Mỹ, châu Âu cũng cân nhắc triển khai máy bay chiến đấu tới Ukraine để tăng cường khả năng phòng không của nước này trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn đang kéo dài.

Theo tờ Al Jazeera, kế hoạch của châu Âu thúc đẩy sáng kiến mang tên SkyShield bằng cách cung cấp 120 chiến đấu cơ để tuần tra và bảo vệ cơ sở hạ tầng Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ngày 20/5, EU còn thông qua 4 lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào hạm đội bóng tối của Moscow, và các biện pháp liên quan đến vũ khí hóa học, nhân quyền và các mối đe dọa hỗn hợp, theo tin từ Ủy ban Châu Âu.

Các quan chức EU và Anh cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào “đội tàu bóng tối”, gồm các tàu chở dầu và công cụ tài chính của Nga. Đây là những thực thể đã giúp Moscow tránh được tác động của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt trước đây như trần giá dầu 60 USD/thùng.

Về phía Nga, ngày 20/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Nga chấp nhận đàm phán với Ukraine dựa trên cơ sở thực tế chiến trường hiện nay.

Còn đáp lại lệnh trừng phạt mới của châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo mới đây khẳng định: "Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục theo dõi tình hình ở vùng biển này (biển Đen). Nếu cần thiết, sẽ có phản ứng thích đáng với những hành động khiêu khích của các tàu từ các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là nếu chúng gây ra rủi ro cho lợi ích và an toàn hàng hải của chúng tôi".

"NATO đang cố gắng thể hiện biển Baltic như vùng biển nội địa của mình" - hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova trong cuộc họp báo.

Theo bà Zakharova, một số nước NATO đang cố gắng định hình lại trật tự hàng hải hiện tại ở vùng biển biển Đen dựa trên luật pháp quốc tế "và không dựa trên những ý tưởng sai lệch của họ về địa lý".

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null