Gia Lai: Tập trung các giải pháp phát triển du lịch sau thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-11, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo công tác chuẩn bị đăng cai "Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026"; triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai, Đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Ẩm thực tỉnh, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

z7263433734322-5f09122d8cccc6b8e8f561b82ecdd1f3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông qua Dự thảo Đề án tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026; tổng hợp nội dung góp ý của các sở, ngành về hồ sơ đăng ký đăng cai “Năm Du lịch quốc gia 2026”; báo cáo tình hình thiệt hại sau bão số 13 của các đơn vị kinh doanh du lịch; kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch đến Gia Lai sau bão; định hướng phát triển du lịch theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026” là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và quốc tế. Sự kiện góp phần khẳng định thế mạnh du lịch gắn với biển, núi rừng Tây Nguyên và văn hóa đặc sắc, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á đến năm 2045.

Theo đề án, sự kiện có chủ đề: “Gia Lai-Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, dự kiến khai mạc vào ngày 31-3-2026 và bế mạc vào cuối tháng 12-2026. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá du lịch văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, phấn đấu đón 15 triệu lượt khách năm 2026, doanh thu 40.000 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2025).

z7264040563069-4ec1e4828011a73e97f0678590f0c79a.jpg
Đại biểu đề xuất các ý kiến, giải pháp phát triển du lịch sau thiên tai tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Về Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đảm bảo an toàn điểm đến và an toàn cho khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm và gói khuyến mãi kích cầu nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch trở lại. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động, từng bước ổn định và phát triển thị trường du lịch trong thời gian tới…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã chia sẻ về tiềm năng, tình hình phát triển du lịch; khó khăn, hạn chế mà ngành Du lịch đang gặp phải. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai; giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án triển khai du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

z7264040084219-48424fab1107e5f00dda13e01b3eab3f.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Sự kiện “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026” là tiền đề để đẩy mạnh phát triển du lịch, cũng là cơ hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về văn hóa, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong triển khai các giải pháp phát triển du lịch, trọng tâm là khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, cũng như chuẩn bị tốt cho sự kiện “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương rà soát lại thiệt hại liên quan đến du lịch để đề xuất tỉnh có phương án khôi phục, nhất là giúp các địa phương, cơ sở kinh doanh, lưu trú nhanh chóng phục hồi.

Đối với công tác chuẩn bị cho “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các địa phương triển khai chỉnh trang đô thị, đặc biệt là đối với phường Pleiku và Quy Nhơn. Quá trình triển khai phải hết sức lưu ý đến kiến trúc mỹ quan đô thị, phù hợp với đặc thù địa phương.

Liên quan đến việc tổ chức các sự kiện trong “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, địa điểm thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính xác định các nhiệm vụ không được sử dụng ngân sách nhà nước để huy động nguồn lực.

Các sự kiện được tổ chức phải đảm bảo gắn kết giữa lễ hội với văn hóa và ẩm thực. Trong đó, nâng tầm các lễ hội đặc sắc, các trò chơi dân gian; đồng thời, bổ sung các hoạt động thể thao và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương rà soát, đề xuất xây dựng các chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch, ẩm thực.

Đối với việc tổ chức các sự kiện quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị triển khai Festival cồng chiêng quốc tế; áp dụng mô hình trải nghiệm cà phê từ vườn cây đến hệ thống máy móc rang xay và các sản phẩm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý có thể tổ chức “Năm du lịch cộng đồng” để mỗi người dân là một đại sứ trong tham gia xây dựng cảnh quan, con người thân thiện, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

(GLO)- Sáng 28-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Chủ động các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

null