Cồng chiêng cuối tuần lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Túc
(GLO)- Tối 15-8, tại công viên xã Phú Túc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phú Túc tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần”.
(GLO)- Tối 15-8, tại công viên xã Phú Túc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phú Túc tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần”.
(GLO)- Gần 500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên cùng hội tụ tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc lần thứ I - năm 2026.
(GLO)- Tối 31-7, Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku) rực rỡ sắc màu văn hóa khi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng những câu thai của nghệ thuật Bài chòi.
(GLO)- Tối 31-7, tại khu vực Phố đêm chợ nhỏ (phường Pleiku) diễn ra chương trình giao lưu "Âm vang cồng chiêng và hát dân ca, tạo nên cuộc gặp gỡ của hai di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai đã có một ngày học tập đặc biệt vang vọng tiếng cồng chiêng, rực rỡ sắc màu thổ cẩm và đậm nét truyền thống. Tại đây, mỗi trải nghiệm là một bài học, giúp học sinh thêm hiểu, thêm yêu và tự hào gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.
(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.
(GLO)- Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không chỉ mang đến những điệu xoang uyển chuyển, giai điệu cồng chiêng âm vang mà còn gây ấn tượng khi nhiều gia đình cùng biểu diễn, gìn giữ và lan tỏa di sản.
(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai khai mạc Chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”.
(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, UBND xã Kbang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc.
Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.
(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều nghi lễ quan trọng của người Bahnar, Jrai trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã được khôi phục. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Ở thôn 6 An Trung (xã An Vinh, tỉnh Gia Lai), nghệ nhân Đinh Xuân Hải tâm huyết gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, dân ca, nhạc cụ truyền thống của đồng bào H’re.
(GLO)- Kỹ thuật chỉnh chiêng của người Bahnar vốn chỉ tồn tại bằng kinh nghiệm nên dễ bị mai một. Vì vậy, nhóm học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang) ghi chép, lưu trữ và số hóa bằng công nghệ hiện đại, góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
(GLO)- Người Jrai, Bahnar tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khai thác du lịch cộng đồng từ tiếng cồng chiêng, lễ hội truyền thống đến rừng xanh, thác nước nguyên sơ.
(GLO)- Không chỉ là vùng chuyên canh rau, hoa của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, phường An Phú còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai.
(GLO)- Ngày 24-4, tại nhà rông làng Kép (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND phường tổ chức phục dựng lễ cưới hỏi của người Jrai.
(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.
(GLO) - “Tôi thấy mình như người nhóm lửa, và hình như ngọn lửa ấy đã bắt đầu bén vào các em học sinh ở ngôi trường này”-nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền xúc động khi chứng kiến màn diễn tấu cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc do Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai tổ chức mới đây.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xã Biển Hồ đến năm 2045 với định hướng phát triển Biển Hồ trở thành khu du lịch sinh thái - văn hóa quan trọng của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.
(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với công dân định kỳ tháng 4-2026; Khảo sát xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu; “Cồng chiêng cuối tuần” - Điểm hẹn văn hóa giữa lòng phố núi; 3 thói quen buổi tối âm thầm gây hại thận...
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |