Mất 3,8 tỉ đồng khi cả tin tham gia đầu tư chứng khoán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư chứng khoán, một người đàn ông ở Thanh Hóa cả tin, bị lừa 3,8 tỉ đồng.

Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa đấu tranh, làm rõ một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chứng khoán. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chứng khoán. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 7-12, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của ông L.X.H. (SN 1984; ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về việc bị một số đối tượng dụ dỗ, mời gọi tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán rồi chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tập trung rà soát, truy vết các thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Hoằng Quý, Công an huyện Hoằng Hóa và Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang; SN 1983; ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995), Lê Kỳ Nguyên (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Thuý (SN 1987), Làu Nhật Quý (SN 2000), Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986), Lương Vỹ Hào (SN 1994; cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo kết quả điều tra, Guo Jinguang đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.

Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Tại cơ quan công an, Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.

Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.

Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc, xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null