Giúp nạn nhân chất độc da cam xông hơi giải độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xông hơi loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể là phương pháp rất tốt nhằm duy trì và bảo vệ sức khỏe con người. Phương pháp này càng cần thiết đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, trong đó có nhiệm vụ giúp nạn nhân xông hơi giải độc.

giup-nan-nhan-chat-doc-da-cam-xong-hoi-giai-doc-hc.jpg
Ông Siu Thoan (thứ 2 từ trái sang, làng Plơi Apa Ama Đá, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) và các nạn nhân CĐDC/dioxin ăn cơm miễn phí tại Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh. Ảnh: H.C

Việc xông hơi giải độc giúp con người thoải mái tinh thần, cơ thể khỏe mạnh, làm việc có hiệu quả. Với các nạn nhân là người dân tộc thiểu số, hoạt động xông hơi giải độc càng thêm giá trị và ý nghĩa. Các đối tượng được miễn chi phí ăn ở, luyện tập, xông hơi giải độc và cấp phát thuốc tại các cơ sở của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh.

Mới đây, các ông: Ksor Nai, Ksor Rin, Siu Thoan, Nay Tâm và Rơ Ô Sưn (cùng trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đón tiếp, khám sàng lọc trước khi xông hơi giải độc, cấp phát thuốc bổ miễn phí trong 15 ngày. Trong quá trình xông hơi giải độc, các ông thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của bác sĩ nên sức khỏe chuyển biến tích cực.

Ông Siu Thoan cho biết: “5 anh em chúng tôi đều đã hơn 70 tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Ia Pa đưa đi xông hơi giải độc miễn phí. Được cán bộ, nhân viên của cơ sở chăm lo chu đáo, hướng dẫn tập thể dục điều độ, xông hơi giải độc khoa học, bổ sung dinh dưỡng nên ai cũng khỏe ra”.

Ngoài các đối tượng trong tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh cũng đã tiếp nhận 23 người từ tỉnh Kon Tum đến xông hơi giải độc. Các nạn nhân CĐDC/dioxin thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ quy trình liệu pháp đề ra.

Ông Thái Tiến Dũng (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) sinh năm 1951 tại tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 1968 đến 1972, ông thuộc biên chế Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 5) đóng quân ở đèo An Khê. Tại đây, đơn vị của ông trực tiếp chiến đấu trong khu vực Mỹ thường xuyên rải CĐDC/dioxin.

“Được tỉnh Kon Tum tài trợ đưa tới TP. Pleiku xông hơi giải độc, anh em trong đoàn rất cảm kích. Sau khi xông hơi giải độc, chúng tôi cảm thấy sảng khoái, ăn ngủ tốt hơn, sức khỏe cải thiện đáng kể”-ông Dũng cho biết.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Tiến Quý-Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh-cho biết: “Cán bộ, nhân viên cơ sở xông hơi giải độc của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh luôn chia sẻ, động viên các nạn nhân CĐDC/dioxin. Sự tận tâm và chí tình đó thể hiện ở việc tiếp đón chân thành, phục vụ tận tình những người đến xông hơi giải độc. Tất cả đều hài lòng trước tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của cơ sở.

Từ kết quả đạt được, cơ sở xông hơi giải độc của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng nhằm phục vụ tốt nhất các nạn nhân CĐDC/dioxin”.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.