Giảm nghèo bền vững: Động lực phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh Gia Lai đã giảm nhanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.
Quan tâm hỗ trợ sinh kế
Đến nay, gia đình anh Ksor Hoen (làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê) đã thoát nghèo. Trước đây, anh Hoen có 2 ha đất chủ yếu trồng cây mì. Vì thiếu vốn đầu tư và không có kinh nghiệm canh tác nên năng suất đạt thấp, thu nhập không ổn định.
Năm 2018, anh Hoen mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Sau đó, anh được chính quyền hỗ trợ 15 triệu đồng để chuyển đổi 1 ha đất trồng mì sang trồng mía. Trong quá trình chăm sóc, anh luôn được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây mía phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Anh Hoen chia sẻ: 1 ha mì chỉ thu được khoảng 20 triệu đồng/năm, còn cây mía thu đến 60 triệu đồng/năm.
“Lâu nay, bà con dân tộc thiểu số rất ngại thay đổi trong trồng trọt nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình mình có động lực để thay đổi mô hình sản xuất mang lại hiệu quả. Sắp tới, mình sẽ chuyển đổi thêm 1 ha mì sang trồng mía. Có nguồn thu ổn định, mình lo cho con ăn học đầy đủ và đang xây nhà mới để đón Tết”-anh Hoen khoe.
Ông Ksor Hoen (ở giữa, làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê) thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo. Ảnh: Phan Lài
Anh Ksor Hoen (ở giữa; làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê) thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo. Ảnh: Phan Lài
Krông Pa là 1 trong 4 huyện của tỉnh được thụ hưởng Chương trình 30a giai đoạn 2016-2018. Theo đó, Chương trình đã hỗ trợ bò sinh sản cho 404 hộ dân tại 5 xã: Chư Gu, Phú Cần, Chư Rcăm, Uar và Ia Mlah. Tổng kinh phí thực hiện hơn 7,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Chương trình 135 đã hỗ trợ cây giống, vật nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp cho gần 17.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Sự hỗ trợ trên đã tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa-chia sẻ: “Bên cạnh các nguồn lực hỗ trợ, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cũng đã hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất”.
Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo
Cùng với hỗ trợ sinh kế, từ năm 2016 đến nay, có hơn 100 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế với tổng số vốn trên 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các địa phương tích cực triển khai.
Trong giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh có 1.881 hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 67,7 tỷ đồng; hơn 58 ngàn người được đào tạo nghề. Hầu hết lao động sau học nghề đã tự tạo được việc làm, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã phối hợp với các địa phương cấp hơn 400 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng. Các chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tiền điện… được người nghèo tiếp cận đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Các chính sách hỗ trợ đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% (năm 2015) xuống còn 7,04% vào cuối năm 2019, dự kiến giảm xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020.
Ông Trịnh Đình Quyết (thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ dê giống để phát triển sản xuất. Ảnh P.L
Ông Trịnh Đình Quyết (thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ dê giống để phát triển sản xuất. Ảnh: Phan Lài
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Số hộ đã thoát nghèo nhưng nằm trong diện cận nghèo lớn và vẫn còn tình trạng tái nghèo. Nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo bền vững chưa đáp ứng được nhu cầu; việc huy động nguồn lực, xã hội hóa công tác giảm nghèo chưa tương xứng với tiềm năng của một số địa phương. Việc phát huy nội lực từ chính người nghèo ở một số nơi đạt kết quả thấp. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững ở một số địa phương thiếu sâu sát, kế hoạch giảm nghèo chưa sát với thực tiễn…
Để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Giảm nghèo bền vững là khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh ta đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; bình quân trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm giảm 0,8%.
Để đạt được mục tiêu này, các ngành, địa phương cần triển khai các giải pháp như: phân loại từng nhóm hộ nghèo và xác định nguyên nhân để có giải pháp giảm nghèo phù hợp; đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null