Đak Pơ phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên cơ sở kết quả đã đạt được, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiếp tục ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững nhằm tạo điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo.
Hỗ trợ hộ nghèo theo địa chỉ
Trước đây, gia đình anh Đinh Văn Thi (làng Bung Tờ Số, xã Ya Hội) thuộc diện hộ nghèo. Nguyên nhân là do thiếu đất sản xuất. Từ 1 con bò sinh sản do Nhà nước hỗ trợ, đến cuối năm 2019, gia đình anh Thi đã thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, anh còn dành dụm làm được căn nhà hơn 100 triệu đồng.
Là phụ nữ đơn thân nên bà Phel (làng Bung Tờ Số) cũng khá vất vả. Dù chăm chỉ làm ăn nhưng đói nghèo cứ đeo đẳng mãi. Mấy năm nay, con gái bà lại bị bệnh động kinh nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Cuối năm 2019, Câu lạc bộ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Đak Pơ hỗ trợ gia đình bà Phel 45 triệu đồng để làm nhà. Với sự giúp sức của dân làng, mẹ con bà Phel đã có nhà ở kiên cố. Con gái bà Phel được Nhà nước hỗ trợ 530.000 đồng/tháng, bà Phel được trợ cấp 270.000 đồng/tháng. Cuộc sống của mẹ con bà Phel giờ đã ổn định hơn rất nhiều.   
Bà Đinh Thị Dương-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Ya Hội-cho biết: Hiện xã chỉ còn 23 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,66%. Kết quả này có được là nhờ chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, sát với thực tế.
“Hàng năm, xã rà soát hộ nghèo, cận nghèo để sau có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đến từng làng tuyên truyền, vận động hộ nghèo tập trung phát triển sản xuất, chi tiêu tiết kiệm. Đồng thời, kết hợp nguồn lực từ gia đình, dòng họ và vận động các hộ nỗ lực vượt khó vươn lên. Bên cạnh đó, lồng ghép nguồn vốn đầu tư các chương trình, dự án; hướng dẫn các thôn, làng giúp đỡ hộ nghèo”-bà Dương chia sẻ.
Ông Đinh Hvư-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-cho hay: Thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người dân đổi mới phương thức canh tác, chuyển đổi cây trồng-vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2020, xã Yang Bắc còn 74 hộ nghèo, chiếm 6,86%; 282 hộ cận nghèo, chiếm 25,8%.
“Tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch nhưng vẫn còn nhiều hộ tái nghèo do bệnh tật, mất sức lao động. Một số hộ nghèo, nhất là hộ người dân tộc thiểu số còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chưa chủ động vươn lên thoát nghèo”-ông Đinh Hvư chia sẻ.
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ tìm hiểu quá trình thoát nghèo tại hộ anh Đinh Văn Thi (xã Ya Hội). Ảnh: Đinh Yến
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ tìm hiểu quá trình thoát nghèo tại hộ anh Đinh Văn Thi (xã Ya Hội). Ảnh: Đinh Yến
Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Theo bà Trần Thị Phúc Ân-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ, tính đến cuối năm 2020, huyện Đak Pơ còn 459 hộ nghèo, chiếm 4,13%; 1.023 hộ cận nghèo, chiếm 9,19%. Kết quả này phản ánh nỗ lực rất lớn của địa phương trong công tác giảm nghèo.
Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, nhiều chương trình, dự án đã đầu tư trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, tạo thêm nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ hộ nghèo. Nổi bật như Dự án số 2 thuộc Chương trình 135 về “Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, làng đặc biệt khó khăn”. Tính riêng năm 2020, dự án đã bố trí kinh phí cho huyện trên 3,9 tỷ đồng đầu tư 10 công trình giao thông, nước sinh hoạt, trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã. Các công trình này không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc mà còn tạo thêm nhiều cơ hội cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội. 
Chương trình 135 với kinh phí 953 triệu đồng đã hỗ trợ 53 con bò giống cho các hộ nghèo 3 xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ. Chính sách hỗ trợ giải quyết các thiếu hụt đa chiều về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường cũng được quan tâm đầu tư với mục tiêu đưa xã, thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; các chính sách tín dụng, hỗ trợ đất sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng được các địa phương đồng loạt triển khai khá hiệu quả.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.